Thủ tướng nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania Mizengon Pier Pinda thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-31/3. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước. 

Đất nước Tanzania
Nằm ở phía đông Châu phi, bao gồm phần lục địa và một số đảo trong đó quan trọng nhất là ba đảo Zanzibar, Pemba, và Mafia. Tanzania có đường biên giới chung với Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Cộng hòa dân chủ Congo, Zambia, malawi và Mozambique, phía đông nhìn ra Ấn độ Dương. Tanzania là hợp nhất của nước Cộng hòa Tanganyika với nước Cộng hòa Zanzibar. Đất nước Tanzania xinh đẹp rộng hơn 900.000 km2( trong đó có 880.000 km2 đất liền ) và có 41 triệu dân sinh sống. 

Kinh tế Tanzania chủ yếu là nông nghiệp, chiếm 40% thu nhập quốc dân và 85% hàng xuất khẩu. Tanzania đứng đầu thế giới về xuất khẩu sợi xi- dan và có nhiều mặt hàng khác như cà phê, bông, đinh hương, cùi dừa, hạt điều thuốc lá, mía… Tanzania có nguồn lợi từ tài nguyên rừng với sản lượng khai thác hàng năm hơn 30 triệu m3 gỗ. Với nguồn tài nguyên dồi dào như vàng, quặng u-ra-ni, Tanzania là nước sản xuất hàng lớn thứ ba Châu phi. Năm 2009, tăng trưởng kinh tế của Tanzania đạt 4,5 % xuất khẩu tăng từ 2,1 tỷ USD ( năm 2007) lên 2,74 tỷ USD ( năm 2009) 

Về đầu tư nước ngoài, nhờ có các hoạt động cải cách kinh tế và những cải thiện trong môi trường đầu tư, điều kiện chính trị xã hội ổn định, hoạt động đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăng. 

Những năm gần đây Tanzania được Quỹ tiền tệ Quốc Tế ( IMF), Ngân hàng thế giới ( WB) và các nước tài trợ giúp về tài chính để cải thiện cơ sở hạ tầng. Các cuộc cải cách trong hệ thống ngân hàng được tiến hành trong thời gian gần đây giúp Tanzania thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực tư nhân. Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và các chính sách kinh tế vi mô chắc chắn, nền kinh tế Tanzania có những bước tiến đáng kể. 

Từ năm 1980, Tanzania thực hiện cải cách kinh tế theo hướng thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá là một trong 8 nền kinh tế đang nổi lên ở Châu phi. 

Với kế hoạch “Tầm nhìn 2025” nhằm cải thiện mức sống người dân, kiện toàn hệ thống pháp luật, tăng hiệu quả bộ máy lãnh đạo, tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ đầy tính cạnh tranh, giảm sự phụ thuộc viện trợ nước ngoài, Tanzania dự định triển khai một số dự án lớn như xây dựng cầu nối từ Tanzania tới Mozambique, mở rộng quy mô cảng cửa ngõ Dazxalam, xây dựng để trở thành trung tâm viễn thông ở khu vực Đông phi. Tanzania thực hiện chính sách không liên kết, là thành viên của Cộng Đồng kinh tế khu vực Đông phi ( EAC), Liên minh Châu phi ( AU, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, có vai trò quan trọng trong việc duy trì đoàn kết ở Châu phi và tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác Nam- Nam. 

Quan hệ kinh tế với Việt Nam
Việt Nam và Tanzania thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 14/2/1965. Trong kháng chiến chống Mỹ, Tanzania đã ủng hộ Việt Nam cả vật chất lẫn tinh thần và coi Việt Nam là tấm gương đấu tranh chống xâm lược đối với dân tộc bị áp bức, đặc biệt là các nước Châu phi. 

Tính đến nay, Tazania là thị trường nhập khẩu gạo 25% tấn lớn thứ hai của Việt Nam, sau Philippines.Nước này bày tỏ, sẵn sàng dành diện tích canh tác đất nông nghiệp lớn cho Việt Nam khai thác, đồng thời đề nghị Việt Nam cử chuyên gia nông nghiệp, thủy lợi sang hợp tác. 

Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến khích đầu tư sản xuất máy nông nghiệp nhỏ cung cấp chi thị trường Tanzania và 5 nước Đông phi. 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Tanzania đạt khoảng 68 triệu USD năm 2009. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu gần 38 triệu USD, chủ yếu là bông, đồng và xuất hơn 30 triệu USD, chủ yếu là gạo. 

Việt Nam và Tanzania đã ký Hiệp Định Thương mại( 2001), Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ hai nước ( 2001), Thỏa thuận hợp tác giữa phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam( VCCI) với phòng Công nghiệp và nông nghiệp Tanzania( 2006) 

Trên các diễn đàn quốc tế, Tanzania đã tích cực ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. 

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước nhất là về nông nghiệp và chế biến nông sản, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Tanzania càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngọai giao. Chuyến thăm sẽ mở ra những cư hội mới để tăng cường khai thác những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Tanzania. 

Trong chuyến thăm Việt Nam làn này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Mizengo Piter Pinda cùng các thành viên trong đoàn đại biểt cấp cao Tanzania thăm Việt Nam và coi đây là minh chứng cho mối quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Tanzania. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Tazania đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước, cũng như quyết tâm của lãnh đạo Tanzania trong việc thực hiện chương trình “Tầm nhìn 2025” nhằm cải thiện mức sống người dân, tạo ra một nền kinh tế mạnh, giảm phụ thuộc viện trợ nước ngoài và trở thàn một trong những nền kinh tế điển hình ở khu vực Đông phi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của nhân dân Tanzania và Ngài thủ tướng dành cho nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Châu phi, trong đó Tanzania, sẵn sàng chia sẻ với Tanzania kinh nghiệm phát triển kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế… Nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và xóa đói, giảm nghèo. 

Thủ tướng M.P. Pinda bày tỏ vui mừng khi đến thăm đất nước Việt Nam anh hùng, mến khách và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; khẳng định mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt hàng với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục… để hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo theo kế hoạch “ Mục tiêu Thiên nhiên kỷ” của Liên hợp quốc. 

Hai thủ tướng nhất trí sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành của hai nước sớm triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà ai nước có tiềm năng, sớm triển khai các hiệp định đã ký, cũng như nhanh chóng đàm phán và ký kết các Hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, khuyến khích và baot hộ đầu tư… 

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng M.P.Pinda đã chứng kiến lễ ký “Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ”, “Bản ghi nhớ Thiết lập cơ chế tham vấn; chứng kiến trao tặng máy kéo nông nghiệp của công ty Máy động lực và máy kéo nông nghiệp Việt Nam cho phía Tanzania .

  • Tags: