Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu sang Mỹ 8,620 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau EU. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường này là dệt may, da giày, thủy sản…
Theo số liệu thống kê của Văn phòng Dệt may Mỹ (OTEXA), năm 2012, hàng dệt may Việt Nam chiếm khoảng 7,6% thị trường Mỹ. Dù năm qua Mỹ nhập khẩu hàng dệt may từ tất cả các nước giảm 0,4% nhưng riêng nhập khẩu dệt may của Việt Nam vẫn tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, theo nhận định của bà Bùi Thị Thanh An - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), xuất khẩu sang Mỹ còn những hạn chế nhất định, doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được các kênh bán lẻ tại Mỹ do thiếu thông tin, không đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn, hàng hóa thiếu sức cạnh tranh, năng lực còn hạn chế. Hàng hóa Việt Nam với thương hiệu của mình chưa được phát triển, chủ yếu xuất nguyên liệu thô và thông qua các kênh phân phối trung gian không chính thức tại Hoa Kỳ.
Mới đây, tại Hội thảo Cơ hội đầu tư vào chuỗi siêu thị tại Hoa Kỳ được tổ chức tại TPHCM, ông Jason Brown, Tổng Giám đốc Phát triển thị trường của Siêu thị nông sản Lucky’s Farmers Market (Mỹ) đã thông báo kế hoạch đến Việt Nam để tìm kiếm nguồn hàng cho chuỗi siêu thị của mình.
Trước đó, Tập đoàn bán lẻ Kroger (Mỹ) cũng đến Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng cho chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích và nguyên liệu thô phục vụ các nhà máy sản xuất. Tập đoàn này có nhu cầu về các mặt hàng thực phẩm như hải sản, nông sản, rau củ, quả… nhưng đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu được công nhận trên toàn cầu.
Theo đại diện của Kroger, tập đoàn này nhập khẩu khoảng 5 - 6 tỷ USD/năm, trong đó 4-5% sẽ mua từ Việt Nam. Hiện tập đoàn đang mua cà phê Việt Nam với kim ngạch đạt khoảng 50 triệu USD mỗi năm.
Cũng tại Hội thảo này, 10 doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam đã tiếp xúc và có thỏa thuận hợp tác cung cấp sản phẩm vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích của tập đoàn Kroger.
