Nhà máy thuỷ điện Cửa Đạt được xây dựng có tổng công suất khoảng 97 MW. Công trình chính thức được khởi công từ tháng 2 - 2004, do bốn đơn vị thi công và góp vốn xây dựng: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Vinaconex, Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp & Thuỷ lợi và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Trong đó Tổng công ty Vinaconex có cổ phần chi phối tới 51%, trong số vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, đến nay việc thi công, mua sắm thiết bị và vận chuyển về công trường đã thực hiện đúng tiến độ. Đến giữa tháng 7, các nhà thầu đã lắp đặt xong thiết bị thủy công (đường ống), thi công giếng tua bin, đường ống áp lực... Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung lực lượng đổ bê tông, dầm cầu trục, dự kiến đến tháng 10 có thể lắp được máy phát. Việc thi công hồ chứa được các các bên A, B phối hợp chặt chẽ để hoàn thành hạng mục ngăn đập, phục vụ đón lũ tích nước (cuối tháng 5-2009), đảm bảo đến cuối năm 2009 có thể vận hành nhà máy, phát điện hoà vào lưới điện Quốc gia.
Để không chậm tiến độ thi công công trình, Ban Quản lý Dự án đã thực hiện "chia đều" các hạng mục cho các nhà thầu, trong đó, Tổng công ty Vinaconex thi công đổ bê tông nhà máy; Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi gia công lắp đặt thiết bị thuỷ công; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam lắp đặt các thiết bị thuỷ công, ống hút, tua bin máy phát, đường ống áp lực... và Tổng công ty Sông Đà đảm nhiệm đào đổ bê tông tuy nen dẫn nước vào Nhà máy. Đây là những công việc hết sức khó khăn, do địa hình đồi núi, khí hậu vô cùng khắc nghiệt của miền Trung, đòi hỏi các nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tốt nhất, nhằm khắc phục những khó khăn về thời tiết và địa hình, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Anh Bùi Ngọc Hùng, công nhân Tổng công ty Lắp máy Việt Nam cho biết, ban đầu, việc lắp đặt các thiết bị máy móc gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nhờ rút kinh nghiệm từ các đợt lắp đặt thiết bị ở các nhà máy thuỷ điện, nên chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt đường ống thuỷ lực. Hiện tại, anh em trên công trình đang chuẩn bị cho việc lắp đặt tua bin hai tổ máy, đây là phần việc hết sức quan trọng, được coi là "linh hồn" của Nhà máy.
Ông Vương Hoàng Minh, Giám đốc Công ty thuỷ điện Cửa Đạt cho biết, năm 2008, giá vật liệu xây dựng như sắt, cát, đá, xi măng... liên tục leo thang, làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thi công và cân đối tài chính. Mặt khác, giá các loại vật tư, nhiên liệu tăng, cùng với sự điều chỉnh tiền lương cho công nhân, nên dự toán phê duyệt ban đầu trở nên "lạc hậu", phải điều chỉnh tổng dự toán từ 1.600 tỷ đồng lên 1.850 tỷ đồng", đang là một thách thức đối với các đơn vị thi công công trình. Song, chúng tôi vẫn động viên nhau, phải hết sức cố gắng...
Hiện nay, Nhà máy thuỷ điện Cửa Đạt đang chuẩn bị lực lượng lao động để lắp đặt máy phát điện. Toàn công trường đang phấn đấu đến cuối năm 2009, lắp đặt xong hai tổ máy và chính thức đưa Nhà máy vào vận hành, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện trong những năm tới.