Tình hình nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu của Việt Nam từ Châu Phi

Trong những năm qua, Châu Phi là thị trường cung cấp một số nguyên liệu đầu vào quan trọng cho Việt Nam như hạt điều, bông, gỗ, sắt thép phế liệu…, phục vụ nhu cầu sản xuất và chế biến công nghiệp tro

Hạt điều: Châu Phi được xem là “vựa điều” lớn nhất thế giới với sản lượng trung bình hàng năm từ 700.000 đến 800.000 tấn.

Năm 2012, do khó khăn về đầu ra tại thị trường EU và Mỹ nên doanh nghiệp Việt Nam giảm nhập khẩu điều thô từ Châu Phi, vì vậy kim ngạch chỉ đạt khoảng 253 triệu USD. Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 512,7 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm trước đó. Hạt điều là mặt hàng nhập khẩu số 1 của Việt Nam từ Châu Phi. Những thị trường cung cấp chính là Bờ Biển Ngà, Ga-na, Ni-giê-ri-a, Ghi-nê Bít-xao, Bê-nanh, Tô-gô, Buốc-ki-na Pha-xô, Mô-dăm-bích và Ghi-nê. Cùng với việc phục hồi của kinh tế thế giới nhất là hai thị trường EU và Mỹ, nhu cầu tiêu thụ điều chế biến sẽ tăng, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu nguyên liệu điều thô từ Châu Phi.

Bông các loại: Bông là cây trồng chính tại nhiều quốc gia Châu Phi. Bông Châu Phi được đánh giá là có chất lượng khá tốt, giá thành hợp lý, phù hợp với yêu cầu sản xuất của Việt Nam.

Năm 2012, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ Châu Phi đạt 146 triệu USD. Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 220 triệu USD, tăng 50% so với năm 2012. Hiện Việt Nam đã mua bông từ 21 nước Châu Phi trong đó chủ yếu từ Ma-li, Tô-gô, Ni-giê-ri-a, Bờ Biển Ngà, Buốc-ki-na Pha-xô, U-gan-đa, Tan-da-ni-a, Dim-ba-bu-ê, Bê-nanh và Xê-nê-gan. Với việc phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam, trong thời gian tới, nước ta sẽ tiếp tục nhập khẩu mặt hàng này từ Châu Phi.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Độ che phủ rừng của Châu Phi chiếm khoảng 650 triệu ha bằng 17% diện tích rừng trên thế giới, trong đó khu vực Trung và Tây Phi là một trong những trung tâm cung cấp gỗ nguyên liệu. Năm 2012, Việt Nam đã nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ 21 nước Châu Phi với kim ngạch đạt 101 triệu USD, giảm 14% so với năm 2011. Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 135,4 triệu USD, tăng 34% so với năm trước đó. Các thị trường cung cấp chính gồm Ca-mơ-run, Ga-bông, CH Công-gô, Ghi-nê, Tô-gô, Bờ Biển Ngà, Mô-dăm-bích, Ga-na, Nam Phi và Bê-nanh.

Sắt thép phế liệu: Năm 2013, kim ngạch nhập khẩu sắt thép phế liệu của Việt Nam từ Châu Phi đạt 169 triệu USD giảm 30% so với năm 2012. Hiện nay nước ta đang nhập khẩu sắt thép phế liệu từ 21 quốc gia Châu Phi trong đó chủ yếu là Nam Phi, Bê-nanh, Ga-na, Tô-gô, Xê-nê-gan, Ga-bông, Ca-mơ-run,...

Dầu thô và khí đốt hoá lỏng: Châu Phi là lục địa sở hữu 10% trữ lượng dầu mỏ trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam mới nhập khẩu dầu thô từ khu vực này từ hai năm trở lại đây. Năm 2012, kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Việt Nam từ Libi đạt khoảng 84 triệu USD và khí đốt hoá lỏng từ Ni-giê-ri-a khoảng 40 triệu USD. Trong tương lai, đây sẽ là nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ khu vực này, góp phần đa dạng hoá nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng.

Đồng và kim loại thường khác: Ngoài dầu lửa, Châu Phi còn có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như vàng, bạch kim, sắt, đồng, thiếc... Năm 2012, Việt Nam đã nhập khẩu đồng từ Dăm-bi-a đạt giá trị 59 triệu USD, và nhập khẩu kim loại thường khác từ Nam Phi, Xoa-di-len với kim ngạch đạt 22,6 triệu USD./.


Hoàng Đức Nhuận