Hiện Bờ Biển Ngà là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Phi sau Nam Phi. Về nhập khẩu, đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch đạt 246,8 triệu USD, tăng 91% trong đó hạt điều chiếm 195,4 triệu USD (228.672 tấn), bông các loại 44,83 triệu USD (22.287 tấn).
Kinh tế phục hồi
Do tác động của cuộc khủng hoảng hậu bầu cử 2010-2011, tăng trưởng kinh tế của Bờ Biển Ngà năm 2011 ở mức -4,7%.
Đến năm 2012, khi tình hình chính trị nước này ổn định trở lại, tăng trưởng kinh tế đã phục hồi với mức tăng 9,8% nhờ các cuộc cải cách cơ cấu nhanh và mạnh mẽ do Chính phủ đề xướng. Ước tính tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,7% năm 2013 và từ 8 đến 10% năm 2014.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến sẽ giải ngân 472,2 triệu USD cho chương trình phát triển kinh tế của Bờ Biển Ngà.
Về phần mình, Ngân hàng thế giới cũng dự báo tăng trưởng của Bờ Biển Ngà có thể đạt 2 con số trong năm 2014. WB đã cam kết cho quốc gia Tây Phi này vay tổng cộng 200 triệu USD để hỗ trợ phục hồi kinh tế giai đoạn 2008-2013.