Trung Quốc: Dự báo giá quặng sắt tiếp tục tăng trong thời gian tơí

Sau khi hợp đồng hàng giao kỳ hạn số I1409 ngày 12/3 được thực hiện với mức 705 NDT/tấn, giá quặng sắt đã tăng mạnh, ngày 02/4, giá quặng đã tăng lên 803 NDT/tấn. Lượng quặng

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tiêu thụ thép hồi phục đã tạo những hiệu ứng tích cực đối với giá quặng sắt. Đồng thời, một số chính sách kích thích kinh tế cũng hỗ trợ cho giá quặng. Do đó, giá quặng có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong quý II/2014.

Giá quặng sắt hàng giao sẵn bắt đầu giảm từ quý I năm ngoái, tính đến đầu tháng 4 năm nay, mức giảm là 30%. Ngày 21/3, giá bột quặng 62% sắt của Ấn Độ tại cảng Thanh Đảo thậm chí đã giảm xuống mức 700 NDT/tấn, tương đương với mức giá hồi tháng 11/2009. Với tình hình từ năm 2009 đến nay thì mức 700 NDT/tấn có thể coi là đáy trên thị trường quặng sắt.

Tồn kho quặng sắt tại cảng khẩu ở mức cao, tuy nhiên lượng quặng nhập khẩu và sản lượng trong nước của Trung Quốc lại giảm nên áp lực cung ứng đã nhẹ bớt. Theo số liệu tư vấn của WIND, tính đến hết tháng 3, lượng quặng tồn tại các cảng khẩu chính của Trung Quốc vào khoảng 110 triệu tấn, lượng quặng sắt nhập khẩu trong tháng 02 là 61,24 triệu tấn, giảm 29% so với tháng trước đó; sản lượng quặng trong nước của Trung Quốc trong tháng 02 cũng giảm 9,6%, ở mức 86,97 triệu tấn, điều này cho thấy các mỏ quặng đã bắt đầu cắt giảm sản lượng. Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 02 đạt 62,07 triệu tấn, giảm 9,68% so với tháng trước. Đánh giá tình hình nhập khẩu và sản xuất quặng trong nước của Trung Quốc có thể thấy, mức giảm của cung ứng quặng sắt vẫn lớn hơn so với mức giảm sản lượng thép thô.

Bước sang tháng 4, tiêu thụ thép hồi phục có khả năng sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá quặng sắt. Bắt đầu từ tháng 3, tồn kho thép xã hội giảm mạnh, điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang ấm dần. Số liệu cho thấy, tồn kho các loại thép chính của Trung Quốc hồi cuối tháng 02 là 20,73 triệu tấn, đến cuối tháng 3 còn 19,27 triệu tấn. Kể từ hồi cuối tháng 12/2013 đến trung tuần tháng 02/2014, sản lượng thép thô của Trung Quốc dao động trong khoảng 1,9 triệu đến 2 triệu tấn/ngày, bắt đầu từ hạ tuần tháng 02, cùng với việc tiêu thụ thép hồi phục, sản lượng cũng tăng lên mức 2,08 triệu tấn/ngày. Chỉ số PMI của ngành thép trong tháng 3 cũng bật tăng lên mức 44,2 so với mức 39,9 của tháng 02. Sản lượng thép thô và nhu cầu tiêu thụ thép nguyên liệu ấm dần có khả năng sẽ tác động tích cực lên giá quặng.

Ngày 02/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện đã khẳng định sẽ tiếp tục cải cách thể chế đầu tư, liên doanh đường sắt, thúc đẩy xây dựng đường sắt. Các mặt hàng chủ lực như sắt và quặng sắt có khả năng cũng sẽ được hưởng lợi từ những chính sách kích thích này.