Trung Quốc dự báo: Giá nhập khẩu đậu tương sẽ hạ do nhu cầu giảm

Số liệu Hải quan cho thấy, trong quý I/2014, lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh với mức 33%, đạt 15,35 triệu tấn.

Chỉ tính riêng trong tháng 3, lượng nhập khẩu đậu tương đạt 4,62 triệu tấn, nhập khẩu còn mạnh hơn trong 2 tháng đầu năm, điều này đã khiến giá đậu tương đẩy lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Được biết, lượng cung ứng đậu tương ổn định trên thị trường thế giới sẽ không hỗ trợ giá tăng; tại thị trường trong nước, tồn kho đậu tương của Trung Quốc dư thừa. Do đó, dự báo trong thời gian tới, nhu cầu đậu tương sẽ giảm, giá nhập khẩu sẽ hạ xuống.

Trong quý I, lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh. Đánh giá về điều này, chuyên gia nhận định nguyên nhân bao gồm: Một là, diện tích trồng trọt và sản lượng đậu tương của Trung Quốc giảm; Hai là, sản lượng ép dầu tăng nên nhu cầu đối với nguồn nguyên liệu ở mức cao; Ba là, cung ứng đậu tương trong nước giảm rõ rệt; Bốn là, nhu cầu đạm của người dân Trung Quốc tăng nhanh, đậu tương được nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu về đạm.

Tại thị trường trong nước của Trung Quốc

Lượng đậu tương nhập khẩu trong quý I tăng nhanh, thêm vào đó, bệnh cúm gia cầm bùng phát tại một số địa phương trong đó có Sơn Đông, Chiết Giang đã khiến cho doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi giảm sản lượng. Điều này dẫn đến tồn kho đậu tương của Trung Quốc hiện nay ở mức cao. Đồng thời, giá bột đậu thấp gây áp lực đối với các nhà máy. Dự kiến trong thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu đậu tương sẽ hạ xuống, khó có thể duy trì xu thế ở mức cao. Trong khoảng 2 tháng tới, cung ứng tăng mạnh cũng sẽ tác động làm giảm nhu cầu đối với đậu tương của Nam Bắc Mỹ. Căn cứ theo giá hàng giao sẵn hiện nay thì mức lỗ vốn đối với mỗi tấn đậu tương gia công thành dầu thực phẩm và bột đậu là khoảng 100 USD.

Đối với thị trường nước ngoài

Những yếu tố ảnh hưởng tới giá đậu tương nhập khẩu trong thời gian tới chủ yếu do tình hình sản lượng đậu tương của những nước cung ứng, tình hình nhu cầu thị trường tiêu thụ đậu tương trong nước và xu thế giá nhập khẩu đậu tương.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy: Ngày 01/3/2014, lượng đậu tương tồn kho của Mỹ đạt 992 triệu giạ, cơ bản tương đương với mức cùng kỳ năm 2013. Những nước Nam Mỹ như Braxin và Paraguay cũng đang có kế hoạch trồng trọt trong quý II. Lượng cung ứng đầy đủ sẽ không hỗ trợ giá đậu tương tăng lên. Do đó, giá đậu tương được dự báo là sẽ giảm trong thời gian tới.

Tỷ lệ đậu tương không biến đổi gen nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới

Được biết, những năm gần đây, diện tích trồng đậu tương phi biến đổi gen của Braxin không ngừng tăng lên, một phần đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc cũng là đậu tương phi biến đổi gen, dự báo, trong thời gian tới, lượng đậu tương phi biến đổi gen nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Đậu tương nhập khẩu chiếm phần lớn trong lượng đậu tương tiêu thụ của Trung Quốc. Lượng đậu tương nhập khẩu trong quý I tăng khiến cho tỷ trọng đậu tương của nước ngoài chiếm trong tổng lượng tiêu thụ tiếp tục tăng, đồng thời gây áp lực đối với đậu tương sản xuất trong nước. Braxin là nước cung cấp đậu tương lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm tới khoảng 41% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, diện tích trồng đậu tương không biến đổi gen của nước này ngày càng được mở rộng, điều này sẽ khiến cho tỷ trọng đậu tương nhập khẩu từ Braxin tăng cao.