Trong một phiên họp giữa các bộ ngành chính quyền Trung Quốc, tình trạng thiếu hụt bông tại nước này trong niên vụ 2014/2015 được nhận định cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2013. Ông Lian Weiliang, phó chủ tịch Hội đồng cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, trong niên vụ 2014/2015, diện tích trồng bông tại Trung Quốc được dự báo chỉ đạt 4,23 triệu ha, giảm 9,4 triệu tấn; trong khi đó, sản lượng bông được dự báo giảm 0,5 triệu tấn xuống còn 6,5 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015.
Theo ông Lian Weiliang, do tình trạng chi phí sản xuất tăng, mức lợi nhuận thu được từ trồng bông giảm cùng với việc Chính phủ Trung Quốc ngừng chương trình tạm trữ thu mua bông từ nông dân nên diện tích trồng bông tại nước này đã giảm manh. Diện tích trồng bông tại lưu vực sông Dương Tử và Hoàng Hà – hai khu vực trồng bông chính của Trung Quốc, được ông Lian Weiliang đánh giá, đã giảm đáng kể.
Trong bối cảnh ngành dệt may Trung Quốc đang phục hồi sau thời kỳ suy giảm vào năm 2013, nhu cầu sử dụng bông của Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 8,5 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015, tăng 0,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Ông Lian Weiliang đưa ra đề xuất về cơ chế thu mua và bán bông mới của Chính phủ Trung Quốc đối với nông dân trồng bông nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt cung bông tại nước này.
Bên cạnh đó, ông Liu Xiaonan, chuyên gia kinh tế và thương mại
thuộc NDRC cho biết, Trung Quốc sẽ không nâng mức hạn ngạc nhập khẩu bông trong
năm 2015; giữ nguyên tại mức 894.000 tấn như trong năm 2014. Thay vào đó, Chính
phủ Trung Quốc sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp dệt may nước này sử dụng nhiều hơn
nữa nguồn bông nội địa, theo ông Liu Xiaonan.