Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang khai giảng năm học mới 2012-2013

Sáng ngày 17/11/2012, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012), niềm vui ấy càng được nhân lên khi nhiều trường trong hệ thống giá
Tới dự có các ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang; ông Lê Dương Quang - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; cùng lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương; các sở, ban, ngành trên địa bàn và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tiêu biểu của Nhà trường. 

Thầy giáo Đặng Thanh Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới.


Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, Thứ trưởng Lê Dương Quang nhấn mạnh, sau gần 50 năm với nhiều bước thăng trầm, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó để đưa Nhà trường từng bước phát triển và trở thành một trong những trường đào tạo chính quy, đa ngành nghề, đa cấp học. Nhà trường đã đào tạo được trên 35.000 cán bộ và công nhân kỹ thuật đang công tác trên mọi miền đất nước, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân. Qua đây, Thứ trưởng cũng tin tưởng và mong rằng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp sẽ có những bước phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Ngành và của đất nước. Thứ trưởng cũng gửi lời chúc đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh Nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm mới và nghị lực cao để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Cũng trong buổi lễ, thầy giáo Đặng Thanh Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ và các các vụ chức năng của Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, các sở, nan ngành đoàn thể của tỉnh và các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên Nhà trường, đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ cho cho sự phát triển của Nhà trường trong suốt thời gian qua, đã cùng Nhà trường chăm lo cho các em hàng ngày, hàng giờ để các em HSSV có một môi trường học tập tốt nhất, an toàn nhất.