Truyền hình Anh - Mỹ và công nghệ lăng xê các ngôi sao ca nhạc

Nếu tính theo"tuổi đời", hai chương trình truyền hình American Idol và Pop Idol thuộc diện “ sinh sau đẻ muộn”. Nhưng nếu tính về sức mạnh, hai "ông lớn" này hiện đang làm mưa làm gió trong đời sống t

 

"Cách mạng" lăng-xê

Trước đây, các ông bầu cỡ bự của hai thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Mỹ và Anh chỉ chăm chút những "con át chủ bài" của mình, rồi mượn truyền hình như một trong chuỗi mánh khoé nhằm "tung hứng" thành “sao” như tổ chức các cuộc phỏng vấn, tham gia chương trình biểu diễn... Ngày nay, khi màn ảnh nhỏ là "món ăn tinh thần quen thuộc" của đông đảo công chúng, các ông bầu đã "ảo thuật hoá" truyền hình thành công cụ có sức mạnh lăng-xê số 1 bằng cách dựng nên các show truyền hình âm nhạc chuyên nghiệp. Sự ra đời của American Idol và Pop Idol được xem là khai sinh của cuộc cách mạng công nghệ lăng-xê sao ca nhạc. Chỉ bằng "khẩu hiệu": Hãy xem tivi và bình chọn trực tiếp qua điện thoại, các chương trình này đã cực kỳ hấp dẫn khán giả. Mỗi tuần American Idol thu hút hơn 16 triệu lượt khán giả trong độ tuổi 16-49. Còn ở xứ sở sương mù, tổng số khán giả tham gia bình chọn cho mỗi chương trình của Pop Idol lên đến hơn 10 triệu người.

American Idol Show

Năm 2004 đã chứng kiến cuộc ra quân đầy ấn tượng của American Idol. Đĩa đơn trình làng “This Is the Night” của á quân Clay Aiken và “Flying Without Wings” của "tân vô địch" Ruben Studdard đã chiếm ngay ngôi nhất, nhì bảng xếp hạng Hot 100 single của Billboard... Đây rõ ràng là một bằng chứng về "giá trị thực" của phương thức lăng-xê sao mới mẻ này. Trong thời gian diễn ra American Idol, các ngôi sao có cỡ của Mỹ và Anh cũng phải dán mắt vào màn hình để nhận diện... đối thủ sắp tới của mình. Đêm chung kết hàng năm thường thu hút mấy chục triệu khán giả. Để chuẩn bị cho vòng chung kết, trước hết, Ban giám khảo American Idol sẽ đi tour vòng quanh nước Mỹ và "gom" đủ 30 giọng hát. Mỗi gương mặt trong số này sẽ được xây dựng hẳn một chương trình riêng trên truyền hình để thể hiện như một ngôi sao và lần lượt ai có số phiếu bình chọn thấp nhất bị loại dần. 12 người cuối cùng lọt vào vòng chung kết, lại tiếp tục bình chọn và người chiến thắng là người trụ lại đến phút cuối. Còn giải thưởng? Đó là sự nổi tiếng, và tất nhiên, một bản hợp đồng phát hành Album trị giá hàng triệu USD.

Pop Idol Show.

Người ta ví sự ra đời của Pop Idol chỉ xếp sau việc âm nhạc Anh sở hữu ban nhạc Beatles, đủ thấy giá trị lớn lao của nó đến mức nào. Hiện là chương trình “nóng” nhất trên kênh truyền hình ITV, Pop Idol được xem là thành công đáng nhớ nhất trong lịch sử âm nhạc nước này. Cuộc thi mang tên Pop Idol được bắt đầu từ con số hơn 10.000 người đăng ký tham gia, sau đó "loại trừ" dần còn 50 người. Những người này được đài truyền hình tạo cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp giống hệt như môi trường của một ngôi sao đang có, như thu âm, chụp ảnh, phỏng vấn, biểu diễn…Những chương trình này đều được khán giả theo dõi qua những chương trình truyền hình trực tiếp. Người thắng cuộc sẽ là nhân vật nhận được nhiều bình chọn nhất của khán giả qua điện thoại, và phần thưởng là một bản hợp đồng với một hãng đĩa danh tiếng và được phát hành album trên toàn thế giới./.

  • Tags: