TS. Quản Đình Khoa - nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học vừa có “tâm” vừa có “tài”

Khi nhắc tới Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Trì, người dân vùng đất Lâm Thao và nhiều thế hệ học sinh, sinh viên luôn kể về một người thầy giáo vừa có “tâm” vừa có “tài”, đó là Nhà giáo Ưu tú – TS. Quả

“Phụ huynh” của sinh viên


Tháng 2/1985, thầy Khoa được phân công về nhận công tác tại Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Trì với nhiệm vụ quản lý học sinh, sinh viên. Vốn có thái độ làm việc nghiêm túc, tận tụy và lòng yêu nghề, chỉ 7 tháng sau thầy được kiêm thêm nhiệm vụ ở Phòng Tổ chức hành chính. Trên cương vị này, thầy luôn quan tâm tới nơi ăn chốn ở của sinh viên, cả những bạn trọ bên ngoài cũng như sống trong ký túc xá. Vì vậy, khi đó dù không được trực tiếp dạy học sinh, sinh viên trên giảng đường, nhưng thầy Khoa luôn được các học trò yêu mến, kính trọng coi thầy như người thân của mình. Năm 1988, thầy được tín nhiệm làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Hành chính. Tháng 1/2000 thầy tiếp tục được đề bạt giữ chức Phó hiệu trưởng, và đến tháng 12/2004 được đề bạt Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Trì.

Trên cương vị là một người lãnh đạo kiêm nhiệm công tác giảng dạy, thầy luôn cố gắng tạo mọi điều kiện giúp đỡ tốt nhất để học sinh, sinh viên có thể học tập đạt kết quả cao. Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên nghèo ra trường không có việc làm, thầy đã trực tiếp đi tìm kiếm đối tác, liên hệ với các công ty, xí nghiệp liên quan đến các ngành nghề mà Nhà trường đào tạo, để tìm việc làm cho học sinh, sinh viên của mình, tạo điều kiện cho các em thực hiện ước mơ và niềm đam mê của mình. Đồng thời qua đó để nắm bắt được yêu cầu về chuyên môn của các nhà tuyển dụng, các công ty, doanh nghiệp trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Từ đó đề ra những phương pháp giảng dạy, đào tạo mới. Nhiều bạn sinh viên được thầy giúp đỡ đã có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, họ đã ví thầy như người cha nhân hậu, một nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu. Dù ra trường công tác ở nơi đâu nhưng họ vẫn về thăm thầy vào những ngày lễ tết với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Các công ty, doanh nghiệp biết tới thầy như một nhà tuyển chọn và đào tạo nhân lực hàng đầu trong việc đào tạo và cung cấp những sinh viên ưu tú, lành nghề, am hiểu chuyên môn cao cho các ngành hóa chất, điện, kế toán...

Cộng sự của đồng nghiệp trong giảng dạy, nghiên cứu ứng dụng

Để đào tạo sinh viên có tay nghề cao, một mặt, thầy thường xuyên chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Thầy đã cùng lãnh đạo Nhà trường chú trọng đặc biệt vào khâu đào tạo cán bộ giảng dạy đạt được trình độ sau đại học. Vì vậy, Nhà trường đã có được tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 15% (năm 2005), đến năm 2009 lên 64%. Quan niệm của thầy là “thầy giỏi thì thợ mới giỏi”. Mặt khác, thầy chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy được tốt nhất; tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, chú trọng các đề tài có tính ứng dụng vào thực tế sản xuất.

Nhờ những nỗ lực của thầy nói riêng và tập thể thầy trò trường Cao đẳng Hoá chất Việt Trì nói chung, trong 5 năm từ 2006 đến 2009 đã có 06 đề tài cấp Bộ và 61 đề tài cấp trường được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đã được áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế . Nhà trường còn đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cử được 6 giảng viên và 12 sinh viên tham gia vào nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Mọi hoạt động của nhà trường đã đi vào nề nếp, đời sống cán bộ giảng viên công nhân viên ngày càng được nâng cao. Với những thành tích xuất sắc, tập thể Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2007, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập (hạng Ba năm 2001, hạng Nhì năm 2007). Đặc biệt, năm 2011, trường được nâng cấp lên đại học lấy tên là Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Ngoài việc quản lý và giảng dạy thầy còn đam mê nghiên cứu, biên soạn những chương trình có ý nghĩa, như: “Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề đối với chương trình sản xuất phân bón”. Công trình này đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường, áp dụng trong công nghệ sản xuất phân bón của Việt Nam, nhất là ở Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Tiếp tục phát huy niềm đam mê đó, năm 2009 thầy tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ có tên “Tổng hợp Ferit MFe2O4 (với M là Ni và Co) bằng phương pháp hóa học ướt, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và từ tính”. Công trình này đã được Bộ nghiệm thu và đánh giá cao. Thầy còn là chủ nhiệm đề tài “Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia” như: nghề sản xuất pin, Ac - quy, nghề công nghệ mạ, nghề vận hành thiết bị hóa dầu, nghề thí nghiệm các sản phẩm hóa dầu. Ngoài ra thầy cũng chính là người xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Hóa chất giai đoạn 2005 -2015. Trong đó có việc đưa Trường Đại Công nghiệp Việt Trì trở thành địa chỉ đào tạo nhân lực có uy tín.

Người con thân yêu của Đất Tổ

Dù ở cương vị nào thầy luôn giữ vững được quan điểm, lập trường của mình, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thầy thường xuyên tu dưỡng và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tham gia nghiên cứu các công trình khoa học không chỉ ở cấp trường mà còn cấp nhà nước. Dù là người thành đạt nhưng thầy luôn nêu cao tinh thần sống tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường, trong cơ quan và trong gia đình, việc làm đó của thầy được đồng nghiệp, sinh viên và người thân học tập, noi theo.

Với những đóng góp vào sự nghiệp trồng người, năm 2007, thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2009 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và vinh dự hơn là năm 2006 thầy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Thầy Trần Thế Hồ - Nguyên Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì chia sẻ tình cảm về người bạn đồng nghiệp và cũng là cấp trên của mình: “Thầy Khoa vào nghề sau tôi nhưng thầy rất có ý chí cầu tiến, đam mê học hỏi và vươn lên trong cuộc sống, được công tác và nghiên cứu cùng với thầy tôi đã học hỏi được nhiều điều và như tìm được một người bạn tri kỷ, thầy là một tấm gương đầy nghị lực, luôn hết lòng với công việc...”

Thầy Khoa xứng đáng là một tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chuẩn mực sống cho các thế hệ học trò và các thầy cô giáo. Với nỗ lực phấn đấu không ngừng trong suốt 26 năm qua gắn bó với Trường trên quê hương Đất Tổ, thầy đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung. Thầy xứng đáng là một Nhà giáo ưu tú, nhà nghiên cứu khoa học tâm - tài như mọi người vẫn nói, xứng danh là một người con Đất Tổ văn hiến, anh hùng.