Những kỷ lục mới trong sản xuất năm 2004.
Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2004 trong điều kiện các chỉ tiêu kế hoạch TVN giao cao hơn so với năm 2003 từ 15-25%, trong điều kiện thị trường tiêu thụ có nhiều biến động, than mỏ ra số lượng và chất lượng không ổn định, các thiết bị trong dây chuyền công nghệ đều vận hành căng tải và trong tình trạng vừa sản xuất vừa sửa chữa; Việc đầu tư thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất còn hạn chế...
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là khâu vận chuyển than về từ các mỏ, bởi chỉ có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất nếu kéo đủ than nguyên khai về sàng tuyển, nên Công ty đã đầu tư thêm 2 đầu máy CKIE đưa vào hoạt động, tổ chức điều hành hợp lý để khai thác năng lực thiết bị vận tải, kết hợp tăng số chuyến, tăng tải trọng đoàn tàu, thực hiện tác nghiệp từng ca, từng ngày, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, ca trước, ngày trước không hoàn thành thì ca sau, ngày sau phấn đấu bù sản lượng. Do vậy đã cấp đủ than nguyên khai để các nhà máy tuyển hoạt động hết công suất, lập nên những kỷ lục mới: kéo than mỏ đạt 30.000 T/ngày, 817.000 T/tháng.
Công tác quản lý số lượng, chất lượng than được TTCÔ làm tốt, giảm tỷ lệ hao hụt khâu tiêu thụ xuống dưới mức cho phép. Ngoài ra, đã chuẩn bị đủ chân hàng và phối hợp tích cực với Công ty Giám định TVN, Công ty Cảng và Kinh doanh than quản lý chất lượng sản phẩm, sắp xếp tàu hợp lý, đáp ứng kịp thời việc tiêu thụ.
Để nâng cao năng lực thiết bị, đáp ứng yêu cầu hiện tại và chuẩn bị đón bắt cho mục tiêu những năm sau cao hơn, Công ty đã thực hiện các giải pháp đầu tư đồng bộ ở tất cả các khâu. Năm 2004, đã đầu tư các thiết bị với tổng giá trị 73,56 tỷ đồng phục vụ sản xuất. Công ty đã làm tốt công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp và có nhiều biện pháp giữ gìn máy móc thiết bị. Thực hiện các phương án sửa chữa hợp lý để đạt yêu cầu: Giảm thời gian sửa chữa và thời gian ngừng máy, nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng. Do vậy, mặc dù thiết bị được đầu tư mới chưa nhiều, trong khi thiết bị hiện tại đã khai thác tối đa về năng lực, nhưng do tăng được giờ hoạt động hữu ích, sử dụng có hiệu quả thiết bị nên đã đạt sản lượng đặt ra.
Bên cạnh đó, TTCÔ đã thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua giành năng suất cao, năng suất kỷ lục trong sản xuất, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Năm qua đã có 477 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, có giá trị làm lợi 8,69 tỷ đồng và kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Với các biện pháp đồng bộ trên, năm 2004, TTCÔ đã lập nên những kỷ lục mới: Than kéo mỏ là 8,509 triệu tấn, đạt 113,42% kế hoạch và tăng 31% so với năm 2003; Than tiêu thụ là 7,698 triệu tấn, đạt 129,2% kế hoạch và tăng 33,51% so với năm 2003. Sản xuất có lãi, trích nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng kế hoạch. Tiền lương bình quân của gần 5000 CBCN đạt 2.536.000 đ/người/tháng và tăng 36,49% so với năm 2003. Những con số trên, nếu như đầu năm 2004 đó thôi, chỉ những ngưòi giàu mơ ước mới dám nghĩ tới, vậy mà CBCN TTCÔ đã biến những điều tưởng như trong mơ ấy thành hiện thực...
ấn tượng mới trong công tác đời sống - xã hội.
Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty TTCÔ đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCN. Điều kiện làm việc được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ người lao động ngày một tốt hơn. Công ty đã tổ chức cho CBCN đi tham quan, nghỉ cuối tuần, tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần CBCN. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia hoạt động xây dựng các khu văn hóa mới, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam và các hoạt động từ thiện khác với số tiền 657,36 triệu đồng.
TTCÔ đã đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở văn hóa thể thao phục vụ cho CBCN và nhân dân trên địa bàn. Để tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, hoạt động văn hóa thể thao được duy trì và đẩy mạnh, trở thành phong trào thường xuyên rộng khắp trong các đơn vị, tạo không khí phấn khởi vui vẻ trong cán bộ công nhân sau những ca làm việc vất vả. Điểm nổi bật năm 2004 là TTCÔ đã đoạt giải nhì tại Đại hội thể dục thể thao ngành Than lần thứ nhất. Ngoài ra, TTCÔ đã đăng cai tổ chức thành công Giải Bóng bàn các Câu lạc bộ toàn quốc và đoạt giải Nhất toàn đoàn, đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Quốc tế TVN mở rộng, Cúp Báo thể thao Việt Nam năm 2004 và đoạt giải Nhì.
Để nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ, Công ty đã đầu tư bồi dưỡng kỹ năng văn nghệ cho công nhân. Nếu ai đó đã từng xem những chàng trai, cô gái nhà sàng Cửa Ông biểu diễn nghệ thuật, hẳn sẽ không nghĩ đây là những nghệ sĩ nghiệp dư, mà sẽ ngỡ là một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nào đó, ít ai ngờ rằng, những người thợ hàng ngày chỉ quen vận hành băng sàng, cầu trục lại có những lời ca điệu múa hay, làm rung động lòng người đến thế... Năm 2004, Công ty TTCÔ đã đoạt giải nhất Hội diễn nghệ thuật quần chúng TVN, đoạt giải nhất Hội diễn NTQC công nhân lao động tỉnh Quảng Ninh và được chọn cử tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ Hội nghị Thường niên lần thứ 13, Diễn đàn Nghị viện châu á - Thái Bình Dương...
Cùng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được trao tặng năm 2000, một vinh dự lớn nữa đã đến với CBCN công ty TTCÔ, năm 2004, đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, bởi những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành...
Tuyển than Cửa Ông, năm 2005 - mùa xuân đến sớm...
Cùng với mùa xuân đang về, Công ty TTCÔ lại bước vào một mùa than mới, nhiệm vụ năm 2005 với kế hoạch than kéo mỏ dự kiến đạt 9,5 triệu tấn, than sạch sản xuất và tiêu thụ là 7,7 triệu tấn. Kế hoạch đặt ra năm 2005 là rất cao, trong khi các thiết bị của Công ty đã được khai thác tối đa, đòi hỏi CBCN TTCÔ phải có nhiều giải pháp mới. Nâng giờ hoạt động hữu ích thiết bị lên đạt 22/24h/ngày, nhanh chóng đầu tư để đưa hệ thống đánh đống và tiêu thụ than tại cảng và hoạt động đồng bộ với cảng Cửa Ông nối dài vừa mới hoàn thành; áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng công suất 3 nhà máy sàng đạt 9,5-10 triệu tấn; đầu tư nâng cao năng lực vận tải đường sắt v.v... Nhiệm vụ sản xuất năm 2005 rất nặng nề, song với truyền thống thống đoàn kết, đồng tâm, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động và Anh hùng LLVT nhân dân, CBCNV Công ty TTCÔ sẽ phát huy nội lực, phấn đấu lập lên những kỷ lục mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đến với TTCÔ những ngày cuối năm Giáp Thân, trong không khí rạo rực chuẩn bị vào xuân của vùng Đông Bắc, ta sẽ thấy những guồng máy đang hối hả quay nhanh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút sàng tuyển ra những tấn than chất lượng cao, kịp cho những con tàu ăn than đi tới mọi miền xa. Theo dòng người tấp vào ca, bên cạnh việc bàn chuyện đón Tết ất Dậu trong điều kiện vật chất, tinh thần với mức cao hơn nhiều so với năm trước, những người thợ còn bàn chuyện phải sản xuất thế nào để hoàn thành kế hoạch năm nay...
Bến cảng Cửa Ông, mùa xuân dường như đang về sớm hơn. Trong sắc than đen nhánh, sáng lên sự phấn khởi, vui mừng trên nét mặt của những người thợ của Tuyển than Cửa Ông Anh hùng. Từ trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ những niềm vui, niềm tự hào bởi những thành quả tốt đẹp đã đạt được hôm nay và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn đang hiện hữu ở năm ất Dậu – 2005, với niềm tin sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, góp phần xây dựng Công ty TTCÔ và ngành Than ngày càng phát triển...
Tuyển than Cửa Ông: Năm 2004 và những dấu ấn
TCCT
Năm 2004 đã qua đi, nhưng những thành tích đỉnh cao mà cán bộ công nhân Tổng Công ty Than Việt Nam đạt được sẽ có đọng lại mãi, khẳng định năng lực TVN và ghi một mốc son mới trên con đường phát triển