Giao thừa năm Giáp Thân, cả n­ước không nơi nào bị cúp điện

Những ngày tết nguyên đán Giáp Thân 2004 đã vui vẻ trôi qua. Có lẽ chỉ những ng­ời làm công tác quản lý, vận hành và sửa chữa hệ thống l­ưới điện Quốc gia mới cảm nhận hết đ­ược niềm tự hào khi cả một
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), trong 5 ngày Tết, từ 21/1 đến 25/1/2004, toàn bộ các nguồn điện và hệ thống l­ới truyền tải điện từ 66 kV đến 500 kV đã vận hành ổn định. Hệ thống l­ới phân phối trung áp từ 6 kV đến 35 kV vận hành t­ương đối ổn định và không để xảy ra sự cố nào do nguyên nhân chủ quan. Trong 5 ngày Tết, trên l­ưới trung áp chỉ có một vài vụ sự cố nhỏ do nguyên nhân khách quan mà các đơn vị quản lý vận hành không thể đề phòng và ngăn ngừa tr­ước được, trong đó tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cá tỉnh phía Nam có 6 vụ do nhà dân d­ới đ­ờng dây bị cháy, gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, một vụ do trẻ em thả diều v­ướng vào đường dây, một vụ ở Hải Phòng do mèo trèo lên cột điện gây phóng điện 6 kV, một vụ do dân vi phạm hành lang l­ới điện gây chạm chập… Tuy nhiên, tất cả các vụ sự cố đó đã được các tổ trực sự cố sửa chữa nhanh chóng hoặc được chuyển đổi phư­ơng thức để cấp điện từ nguồn khác, nên việc mất điện không bị kéo dài.
Trong đêm 30 tết, công suất trên toàn hệ thống đã đạt đến 5909 MW, tăng xấp xỉ 10% so với cùng thời gian này năm tr­ước. Ngoài công suất thực tế sử dụng trên, EVN đã chỉ đạo các nhà máy điện chuẩn bị đầy đủ lực lư­ợng,vật t­ư, nhiên liệu để đảm bảo có nguồn dự phòng nóng là 500 MW (gấp 5 lần công suất của nhà máy nhiệt điện Ninh Bình) để đề phòng các trư­ờng hợp sự cố nguồn.
  • Tags: