Video khác
-
Vị thế Việt Nam trên bản đồ hội nhập kinh tế và dấu ấn ngành Công Thương
Với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng, bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường, việc tiếp tục chủ động đàm phán, ký kết thêm các FTA mới và triển khai các cam kết kinh tế quốc tế sẽ tạo ra những cơ hội mới rộng mở hơn, đa dạng hơn cho sản xuất công nghiệp và thương mại của nước ta.
-
Thời kỳ 1986-Nay: Cất cánh cùng đổi mới
Các Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn này tiếp tục xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Đây cũng là thời kỳ ngành Công Thương tham mưu cho Đảng và Chính phủ nhiều chính sách mở rộng quan hệ ngoại thương. Ở thị trường xuất khẩu, dòng chảy hàng Việt tỏa đi đến hơn 230 nước và vùng lãnh thổ.
-
Giai đoạn 1945 - 1954: Tôi luyện trong gian khó
Chín năm kháng chiến trường kỳ là chín năm xây dựng nền công nghiệp, phát triển hoạt động thương mại với những thắng lợi kinh tế to lớn của nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,ngành Công Thương a đã vượt qua những thách thức, khó khăn do chiến tranh đem lại để xây dựng thành công một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đặt nền móng căn bản cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền trong giai đoạn sau này.
-
Xuất nhập khẩu - điểm sáng nổi bật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Với chủ trương định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng sự chủ động trong điều hành, quản lý và những giải pháp phù hợp, xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
-
Giai đoạn 1955 - 1965: Khôi phục phát triển công nghiệp thương mại
Do xuất phát điểm ban đầu thấp, đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu và phân tán, nên sau 10 năm tích lũy xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hiện đại còn nhỏ bé, một số nguyên liệu quan trọng vẫn phải mua bên ngoài, và một phần nhờ các nước anh em giúp đỡ như bông, sợi, sắt thép, nhôm, xăng dầu và một số hóa chất. Hoạt động thương nghiệp chưa đủ sức cân đối cung cầu, có những lúc không đủ để cung cấp cho xã hội, nên bắt đầu xuất hiện “chế độ tem, phiếu” để cung cấp một cách hạn chế theo định lượng.