Ngân hàng đầu tư Citi (Hoa Kỳ) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã cổ phiếu HVN - sàn HoSE) vừa ký bản ghi nhớ về thỏa thuận tài trợ 560 triệu USD cho các dự án mở rộng đường bay, tăng cường năng lực khai thác. Ngân hàng Citi là một trong những ngân hàng lớn hàng đầu Hoa Kỳ xét theo quy mô tổng tài sản.
Bản ghi nhớ này được ký nhân chuyến công tác của Đặc phái viên Tổng Bí thư, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Theo đó, ngân hàng Citi xem xét cung cấp khoản tài trợ cho các dự án đầu tư của Vietnam Airlines, nhằm tăng năng lực khai thác và mở rộng mạng đường bay quốc tế giai đoạn tới. Cùng với đó, ngân hàng Citi cũng sẽ tư vấn chiến lược cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong quá trình làm việc với các đối tác liên quan để xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết đây là bước khởi đầu quan trọng trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của hãng. Tiếp sau ngân hàng Citi, Vietnam Airlines dự kiến sẽ làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (US Exim) để bàn thảo về cơ chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các khoản vay tới đây.
Vietnam Airlines đã trình các cấp quản lý về kế hoạch đầu tư 50 tàu bay thân hẹp trị giá dự kiến gần 93.000 tỷ đồng (khoảng 3,69 tỷ USD) để phục vụ nhu cầu vận chuyển trong tương lai và thay thế những tàu A321 CEO cũ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong ngắn hạn, hãng hàng không này dự báo cần cần 37 tàu bay thân rộng, 95 thân hẹp và 5 tàu ATR đến năm 2030. Đến 2035, nhu cầu của hãng có thể tăng lên 52 tàu thân rộng và 112 tàu thân hẹp.
Hồi tháng 9/2023, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận mua 50 tàu bay Boeing 737 Max, dự kiến bàn giao giai đoạn 2027 - 2030. Tại thị trường Mỹ, hãng duy trì 4 chuyến một tuần với hệ số khai thác ghế bình quân khoảng 85% trong 3 tháng đầu năm nay.
Trong năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 113.746 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục với 7.958 tỷ đồng. sản lượng vận chuyển của hãng cũng tăng trưởng mạnh với 22,7 triệu lượt hành khách (tăng 8% so với cùng kỳ) và 314.700 tấn hàng hóa (tăng 40% so với cùng kỳ).
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, kết quả trên chủ yếu đến từ việc phục hồi ấn tượng của thị trường hàng không quốc tế khi doanh thu quốc tế của hãng tăng mạnh, lên đến 17,2% so với năm 2023. Nguyên nhân thứ hai là hãng đàm phán thành công với đối tác xóa khoản nợ khoảng 4.710 tỷ đồng cho Pacific Airlines theo thỏa thuận trả máy bay. Ngoài ra, hãng tiếp tục cải thiện hiệu quả công ty mẹ, cộng hưởng hệ sinh thái các công ty con kinh doanh có lãi so với năm 2023.