Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Vietsovpetro đã trở thành cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước và là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Bang Nga. Từ một liên doanh thành lập mới với 168 cán bộ và công nhân; các thiết bị, kỹ thuật và công nghệ đều phải nhập khẩu và do các chuyên gia Liên Xô đảm nhiệm. Đến nay, Vietsovpetro đã có đội ngũ lao động gần 7000 người, thuộc 60 ngành nghề, có trình độ chuyên môn cao với gần 180 tiến sỹ và thạc sỹ, trên 2600 cán bộ có trình độ đại học. Liên doanh đã khai thác được trên 193 triệu tấn dầu thô, chiếm 76% sản lượng khai thác toàn ngành. Tổng doanh thu bán dầu thô đạt 54,3 tỷ USD; nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của phía Việt Nam gần 34,4 tỷ USD; lợi nhuận phía Nga đạt 8,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, đã cung cấp vào bờ không thu tiền trên 23 tỷ m3 khí đồng hành (tương đương trên 4,0 tỷ USD) cho phía tham gia Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế xã hội.
Ngoài những kết quả đạt được, Vietsovpetro đã không ngừng quan tâm và nâng cao mức sống, vật chất và tinh thần cho người lao động, mức thu nhập bình quân của người lao động năm 1991 là 377 USD/người/tháng, năm 2010 đạt 1.249USD/người/tháng. Để chia sẻ những khó khăn với đồng bào cả nước, thời gian qua Vietsovpetro đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội lên tới gần 4,5 triệu USD; đóng góp cho các địa phương trong cả nước xây dựng cơ sở hạ tầng trên 35 triệu USD. Với tiềm lực của mình, Vietsovpetro đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển và được Nhà nước giao cho xây dựng 21 nhà giàn DK1 ở quần đảo Trường Sa và biển Kiên Giang - Cà Mau; khoan giếng thăm dò PV-94 ở bãi ngầm Tư Chính, thuộc quần đảo Trường Sa.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên doanh Vietsovpetro sau 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho doanh nghiệp. Tại buổi lễ này, Vietsovpetro đã vinh dự được nhận nhiều Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân, Huy chương Hữu nghị, Huân chương danh dự; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; Bằng khen của Chính phủ Liên bang Nga cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên doanh Vietsovpetro trong suốt chặng đường 30 năm qua. Thủ tướng tin tưởng rằng Vietsovpetro có đủ điều điều kiện và tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược, củng cố tình hữu nghị anh em và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời Việt - Nga ngày càng bền vững.
Xúc động và tự hào, ông Nguyễn Hữu Tuyến – Tổng giám đốc, đã thay mặt toàn thể CBCNV của Vietsovpetro hứa sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống 30 năm; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò, đầu tư phát triển mở rộng và khai thác ngày càng nhiều dầu khí cho đất nước; xây dựng tập thể đoàn kết, hữu nghị, xứng đáng với sự quan tâm và tin cậy của Đảng, Chính phủ.
Vietsovpetro kỷ niệm 30 năm tình hữu nghị Việt – Nga
TCCT
Ngày 15/7/2011, tại thành phố Vũng Tàu, Vietsovpetro đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên doanh Vietsovpetro. Tới dự có ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chí