Xuất khẩu đường Pa-kít-xtan ước đạt 550 triệu USD niên vụ 2013-14

Pa-kít-xtan dự kiến sẽ thu về khoản ngoại tệ 500-550 triệu USD với việc xuất khẩu khoảng 0,5 triệu tấn đường trắng tinh luyện trong niên vụ 2013-14.

Niên vụ 2013-2014, Pa-kít-xtan đã có một vụ thu hoạch mía bội thu, đạt sản lượng 60 triệu tấn. Các nhà sản xuất dự kiến sẽ sản xuất khoảng 5,83-6,0 triệu tấn đường so với 5,4 triệu tấn trong niên vụ 2012-2013. Nhờ đó, thặng dư sẽ đạt khoảng 1,33 triệu tấn đường sau khi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 4,5 triệu tấn.

Nước này dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 0,5 triệu tấn và thu về một khoản ngoại tệ đáng kể. Sản lượng thu hoạch niên vụ này đã có nguồn dự trữ cuối cùng tương đối lớn khoảng 0,8 triệu tấn giúp duy trì nguồn dự trữ gối vụ nhằm đáp ứng những thiếu hụt trong trường hợp có biến động cho đến niên vụ sau. Trong niên vụ 2012-2013, xuất khẩu đường được điều chỉnh tăng lên 1,1 triệu tấn từ ước tính trước đó với mức 1 triệu tấn với nguồn dự trữ cuối cùng vào khoảng 0,6 triệu tấn.

Pa-kít-xtan xuất khẩu hầu hết đường trắng tinh luyện sang Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Băng-la-đét, Xri Lan-ca, Yemen, Ấn Độ và một số quốc gia Châu Phi và dự kiến vụ này xuất khẩu đường có thể đạt khoảng 500 đến 550 triệu USD tùy thuộc giá cả trên thị trường thế giới.

Theo số liệu chính thức của ngành mía đường, khoảng 70% đường trắng tinh luyện được sản xuất trong nước phục vụ cho các ngành công nghiệp nước này. Các ngành sản xuất tiêu thụ đường trong nước năm qua đã có sự tăng trưởng khá tốt. Ngành sản xuất nước ngọt không cồn đã tăng 1,75 tỷ lít trong năm 2012-2013 so với 1,6 tỷ lít năm 2011-2012. Tương tự, ngành sản xuất nước quả và xi-rô cũng tăng liên tục, đồng thời với sự tăng cao tiêu thụ đường. Theo số liệu chính thức, sản xuất nước quả, xi-rô và nước quả ép đạt mức 238 triệu lít trong năm 2012-2013, tăng từ 214 triệu lít trong năm 2011-2012.

Mía đường là một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất của Pa-kít-xtan. Những đợt mưa liên tiếp năm ngoái kèm lũ lụt đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng các cây trồng như bông, ngô và lúa. Tuy nhiên, mưa lại là yếu tố quan trọng giúp cây mía đường đạt sản lượng cao kỷ lục. Việc tăng sản lượng mía đường trong niên vụ 2013-2014 của Pa-kít-xtan chủ yếu là do việc tăng diện tích canh tác thay thế cây bông giảm sản lượng. Từ năm 2010, do hình thái thời tiết thay đổi, những trận mưa liên tiếp và lũ lụt đã khiến cho việc trồng bông ở nước này ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro, vì vậy người nông dân đã được thuyết phục chuyển sang trồng những giống cây trồng có khả năng chịu nước như mía đường và lúa.


Lê Trung Thông