Theo số liệu thống kê của Hải Quan Việt Nam, so cùng kỳ năm trước, trong 9 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm đá thuộc chương 68 trong biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam sang khu vực thị trường Tây Á đạt 15 triệu USD, tăng rất cao .
Đứng đầu các nước trong khu vực Tây Á nhập khẩu các sản phẩm đá của Việt Nam là Thổ Nhĩ Kỳ với 8 triệu USD, tăng 100%; đứng thứ hai là Iran 3 triệu USD, tăng 50%; tiếp đến là UAE 1,7 triệu USD, tăng 100%; Iraq 1,4 triệu USD, tăng 100%; Israel 603 ngàn USD, tăng 100%; Arập Xê-út 285,1 ngàn USD, tăng 100%; Lebanon 53,4 ngàn USD, tăng 100%; Kuwait 37,6 ngàn USD, tăng 100%...
Tây Á là khu vực thị trường có ngành xây dựng phát triển, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, do vậy nhu cầu nhập khẩu hàng năm các loại vật liệu xây dựng nói chung và các sản phẩm đá nói riêng khá nhiều. Ước tính, đến hết năm 2013, xuất khẩu các sản phẩm đá thuộc chương 68 của Việt Nam sang khu vực thị trường này đạt khoảng 20 triệu USD./.