Bệnh viện Lôi Thần Sơn sẵn sàng phục vụ bệnh nhân nhiễm virus corona

Ngày 8/2, chính quyền Vũ Hán đã bàn giao bệnh viện Lôi Thần Sơn cho quân y, sau 12 ngày xây dựng.

Các bác sĩ và y tá quân đội đã tới tiếp nhận bệnh viện Lôi Thần Sơn để sẵn sàng đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi tới điều trị vào ngày 8/2.

Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai được thành phố Vũ Hán thi công trong thời gian ngắn kỷ lục để đối phó với dịch viêm phổi đang hoành hành.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin công tác chuẩn bị trong bệnh viện được tiến hành một cách có trật tự.

Dự trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn (Xiaotangshan) ở Bắc Kinh được xây dựng chỉ trong 7 ngày để đối phó với dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hồi năm 2003, bệnh viện Lôi Thần Sơn sẽ không cung cấp dịch vụ ngoại trú, chỉ điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh được xác nhận.

Phòng điều trị
Bên trong khu điều trị Bệnh viện Lôi Thần Sơn

Để tăng cường bảo vệ nhân viên y tế và ngăn ngừa nhiễm trùng chéo, bệnh viện Lôi Thần Sơn đã mời Zhang Yanling, cựu Giám đốc bệnh viện Tiểu Thang Sơn đào tạo cho nhân viên y tế của bệnh viện mới này.

Bệnh viện Lôi Thần Sơn được xây dựng bắt đầu vào ngày 25/1 với 32 phòng, 1.600 giường bệnh và có tổng diện tích 28 ha.

Theo báo cáo, trong số 32 khu vực dành cho bệnh nhân, hai khu vực sẽ được chỉ định cho những trường hợp trong tình trạng nguy kịch và 3 khu vực dành cho những người có triệu chứng nghiêm trọng.

Hiện 4 thành phố lớn của tỉnh ven biển Chiết Giang, gồm Ôn Châu, Hàng Châu, Thai Châu và Ninh Ba được đặt dưới lệnh quản thúc mới. Theo đó, chỉ một người trong gia đình được phép ra ngoài mua đồ hai ngày một lần nhằm ngăn dịch viêm phổi do chủng mới virus corona lây lan.

Cập nhật
Số bệnh nhân tử vong do virus corona vẫn tăng hàng ngày

Hơn 30 triệu cư dân ở 4 thành phố lớn nếu muốn rời khỏi khu sinh sống của họ để tới khu dân cư khác hoặc tới siêu thị phải được chính quyền phát vé được đóng dấu hoặc có mã quét nhận dạng cá nhân. Nhân viên tại mỗi trạm thu phí sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho từng người đi qua.

Được biết, Chiết Giang cách Vũ Hán 800 km, là nơi ghi nhận số ca nhiễm dịch lớn thứ hai ở Trung Quốc, sau tỉnh Hồ Bắc. Trong đó, Ôn Châu là thành phố bên ngoài tỉnh Hồ Bắc có số ca nhiễm cao nhất. Hơn 100.000 người sống ở Vũ Hán đến từ Ôn Châu và rất nhiều người mang mầm bệnh trong số đó đã trở về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Tính đến 14h00 ngày 8/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận 34.568 trường hợp nhiễm bệnh (trong tổng số 34.909 trường hợp) và 722 ca tử vong (trong tổng số 724 ca). Riêng trong ngày 7/2 được xem là "ngày tử thần" khi có đến 86 trường hợp tử vong.

 

Nguyên Vy t/h