Cao su Việt Nam (GVR): Sẽ cho thuê mới 245 ha đất công nghiệp trong năm 2024

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu VRG) vừa cho biết tập đoàn đặt mục tiêu cho thuê mới 245 ha đất công nghiệp trong năm 2024, tương ứng mức tăng 468% so với năm 2023.
Cao su Việt Nam
Ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Cao su Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã cổ phiếu GVR – sàn HoSE) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Cao su Việt Nam cho biết, trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã đối mặt với nhiều khó khăn do các bất ổn kinh tế vĩ mô trên toàn cầu gây ra. Giá bán sản phẩm chính là mủ cao su liên tục giảm, giá gỗ và sản phẩm từ gỗ cao su cũng giảm sâu, mảng công nghiệp cao su hoạt động khó khăn.

Trong khi đó, chi phí tài chính tiếp tục tăng cao, các giải pháp gia tăng nguồn thu khác để bù đắp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi lại gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách. Tuy nhiên, tập đoàn đã nỗ lực vượt qua các khó khăn và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao của năm 2023, ông Lê Thanh Hưng cho biết.

Cụ thể, sản lượng mủ cao su khai thác cả năm 2023 của Cao su Việt Nam ước đạt 445.000 tấn, vượt 4,7% kế hoạch năm; đã tiêu thụ 520.290 tấn cao su các loại, vượt 2,4% kế hoạch năm.

Qua đó, Cao su Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2023 ước đạt 24.485 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỷ đồng, lần lượt vượt 1% và vượt 1,5% mục tiêu cả năm. Đồng thời, tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2022.

Về định hướng kinh doanh năm 2024, ông Lê Thanh Hưng cho biết, tập đoàn sẽ đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, với mục tiêu doanh thu 24.999 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.104 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 2,2% so với năm 2023.

Đáng chú ý, Cao su Việt Nam đặt mục tiêu sẽ cho thuê mới 245 ha đất công nghiệp trong năm 2024, tương đương 468% mức thực hiện của năm 2023. Với lợi thế sở hữu quỹ đất lên đến 290.000 ha trên cả nước, Cao su Việt Nam hiện đang tích cực xoay trục kinh doanh từ trồng cao su sang phát triển khu công nghiệp với mục tiêu chuyển đổi 7.000 - 8.000 ha đất cao su thành đất khu công nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025.

Cao su Việt Nam
Các dự án khu công nghiệp trọng điểm được Cao su Việt Nam tập trung triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. (Nguồn: Cao su Việt Nam, KBSV)

Xem thêm: "Vì sao khối ngoại bán ròng toàn thị trường nhưng vẫn mua ròng nhóm cổ phiếu khu công nghiệp?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trong năm 2023, mảng khu công nghiệp đem về cho Cao su Việt Nam khoảng 2.177 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lên đến 1.175 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Cao su Việt Nam cũng cho biết, mặc dù mảng khu công nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao nhưng các đơn vị thành viên gặp vướng mắc về cơ chế chính sách khi thu hồi và giao đất, thời gian xin chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài… nên các dự án mở rộng bị chậm tiến độ. Trong khi đó, hầu hết các khu công nghiệp của Cao su Việt Nam đã được lấp đầy.

Hiện một số tổ chức tài chính đánh giá, dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 với quy mô 344 ha (Cao su Việt Nam sở hữu 42% vốn) tại tỉnh Bình Dương sẽ sớm được được vào khai thác kể từ năm sau, tạo động lực tăng trưởng trong ngắn và trung hạn cho mảng khu công nghiệp của Cao su Việt Nam.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 hiện có vị trí địa lý thuận lợi, kết nối tốt với cơ sở hạ tầng giao thông, và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương.

Quỳnh Trang