Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Phái đoàn thương mại Canada từ ngày 26-29/3/2024, nhiều hoạt động hội nghị đã diễn ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Canada tìm hiểu thị trường và các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư mới, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực.

Doanh nghiệp Canada sẵn sàng khám phá những cơ hội hợp tác mới

Ngày 27/3/2024, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada do ông Goldy Hyder - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành - dẫn đầu.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Toàn cảnh buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao việc Hội đồng kinh doanh Canada lần đầu tiên có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác thương mại - đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Hội đồng Kinh doanh Canada phát huy tối đa vai trò trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp Canada và Việt Nam.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên

Theo đó, đề nghị Hội đồng Kinh doanh Canada hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, quảng bá các sản phẩm và xây dựng thương hiệu tại thị trường Canada như dệt may, đồ gỗ, đồ gia dụng, thủy sản, nông sản nhiệt đới,…; phối hợp với Bộ Công Thương trong các hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp thông qua các hội thảo, triển lãm, trao đổi đoàn xúc tiến thương mại.

Với lợi thế về ổn định chính trị, tính năng động của nền kinh tế, cùng với chính sách cởi mở, nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực cho các doanh nghiệp Canada trong mục tiêu việc đa dạng hoá chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường, đối tác kinh doanh tại Việt Nam cũng như tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 680 triệu dân.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Ông Goldy Hyder - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh Doanh Canada

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Goldy Hyder - đại diện cho các doanh nghiệp Canada chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện cũng như vai trò trung tâm sản xuất quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khẳng định các doanh nghiệp Canada đang sẵn sàng khám phá những cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp hai bên có thế mạnh.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Doanh nghiệp Canada sẵn sàng khám phá những cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp hai bên có thế mạnh

Mở ra lộ trình tương lai gắn kết hơn giữa Việt Nam - Canada

Ngay sau buổi tiếp và làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada, Bộ Công Thương cũng tổ chức Đối thoại Kinh doanh Việt Nam - Canada. Đối thoại do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Thương mại quốc tế Canada Rob Stewart chủ trì. Cùng tham dự có đại diện các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía khu vực tư nhân, có sự tham gia của Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Canada, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Canada và các đại diện doanh nghiệp của hai nước.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao Phái đoàn thương mại Canada với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gồm 250 thành viên của gần 200 doanh nghiệp sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, mở ra lộ trình cho một tương lai thịnh vượng và gắn kết hơn giữa Việt Nam - Canada.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định, Đối thoại kinh doanh lần này là cơ hội để những nhà hoạch định chính sách của hai nước - lắng nghe các doanh nghiệp chia sẻ những kế hoạch hợp tác, những thách thức khi quyết định kinh doanh “xuyên đại dương”, những vướng mắc rào cản nếu có.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng
Thứ trưởng Thương mại quốc tế Canada Rob Stewart

Đồng tình với Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Rob Stewart nhận định đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của hai nước có thêm sự hiểu biết về thị trường, các thách thức và cơ hội cần nắm bắt, từ đó khai thác tốt hơn các cơ chế hợp tác và hỗ trợ mà Chính phủ hai nước dành cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Rob Stewart khẳng định các doanh nghiệp Canada đang sẵn sàng khám phá những cơ hội hợp tác mới và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp hai bên có thế mạnh.

Tại Đối thoại kinh doanh, các đại biểu đã lắng nghe trao đổi của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng kinh doanh Canada, Hội đồng kinh doanh Asean - Canada và đại diên doanh nghiệp hai nước.

Cơ hội doanh nghiệp Việt Nam - Canada tìm hiểu thị trường, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cũng đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng. Hai Bộ trưởng cũng đã tham gia khai mạc Kỳ họp lần thứ II của Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế là cơ chế đối thoại cấp cao rất hiệu quả giữa hai chính phủ, để thúc đẩy thương mại - đầu tư và các cơ hội mới giữa hai nước, như trong vấn đề chuyển đổi năng lượng, tìm ra những định hướng hợp tác mới và các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh hai bên thuận lợi trên thị trường của nhau.

Huyền My - Thuỳ Dương