Công đoàn Xây dựng Điện Việt Nam: Vượt khó, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc dự và chỉ đạo Đại hội.

Quan tâm thiết thực tới người lao động

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2018-2023 là một nhiệm kỳ vô vàn khó khăn và thách thức, ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động công đoàn Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam nói chung và các công đoàn cơ sở nói riêng.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo chuyên môn, sự linh hoạt, nhạy bén và khéo léo của đội ngũ cán bộ công đoàn, phần nào đã khắc phục những khó khăn cơ bản, góp phần tạm ổn định hoạt động công đoàn, dựa trên tình hình thực tế, năng lực của từng đơn vị để ứng dụng và có hình thức, nội dung hoạt động phù hợp.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Quản lý 11 công đoàn cơ sở với 634 đoàn viên, trong đó tỉ lệ nữ chiếm 19,1%, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam đã làm tốt công tác tham gia quản lý, xây dựng chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN… Thỏa ước lao động tập thể được ký kết mới hoặc bổ sung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như tình hình thực tế của mỗi đơn vị.

Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Quan tâm tới chính sách liên quan đến đời sống sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động đang trực tiếp thi công trên các công trường... Tổ chức các hoạt động giao lưu gắn kết giữa đơn vị và gia đình cán bộ, công nhân lao động, gặp mặt giao lưu cuối năm tạo mối quan hệ gần gũi, ấm cúng chia sẻ tâm tư, tình cảm qua một năm xa vợ con, gia đình, thường xuyên phải lao động trên công trường.

Các công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở mạnh và tham gia xây dựng Đảng; công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác nữ công; hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty; hoạt động công tác tài chính; công tác xã hội được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đặc biệt, trong 5 năm qua, công tác từ thiện xã hội của Tổng công ty vẫn được duy trì. Toàn thể từ lãnh đạo đến CBCNV đã vận động ủng hộ, giúp đỡ cán bộ công nhân lao động trong Tổng Công ty bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, với số tiền trên 378 triệu đồng. Ủng hộ các loại Quỹ từ thiện xã hội với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đồng hành để phát triển vững mạnh 

Mục tiêu của Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đặt ra là: 85% công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, 100% đơn vị ký kết hoặc sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể; thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng từ 3% trở lên; phấn đấu tỷ lệ đoàn viên đạt trên 95% trên tổng số lao động các đơn vị; giới thiệu ít nhất 3-5 đoàn viên ưu tú/năm để cấp ủy Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu 100% cán bộ công đoàn tại công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; phấn đấu hàng năm có trên 85% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành lập 2 công đoàn cơ sở và phát triển trên 150 đoàn viên mới….

Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng vào công tác quản lý và điều hành, luôn đồng hành, chia sẻ, đảm bảo mọi quyền lợi của cổ đông, đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động; từ đó, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn khách quan do dịch Covid-19 khiến hàng chục nghìn công nhân, người lao động mất việc làm, doanh nghiệp khó khăn, hoạt động công đoàn cũng đối diện với nhiều thách thức.

Đại hội Công đoàn TCT CP Xây dựng Điện VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được

Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc khẳng định, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam trong nhiệm kỳ mới để các đơn vị có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Đồng thời, Phó Chủ tịch kêu gọi người lao động Tổng công ty đoàn kết, không ngừng nỗ lực đồng hành cùng Ban chấp hành Công đoàn, đồng hành cùng đơn vị mình phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 11 người. Ông Phạm Hữu Minh Huy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam khóa IX,  nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ Nga