Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Vừa qua, ngày 6/3, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chương trình hưởng ứng Chỉ thị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc tổ chức Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Nhiệt điện Quảng Ninh
Toàn cảnh buổi lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ông Uông Quang Huy; bà Nguyễn Kim Thanh, bà Đinh Thị Thanh Bình; lãnh đạo các Ban Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường EVN.

Về phía Tổng công ty Phát điện 1 có ông Phạm Viết Hùng, Ủy viên Hội đồng thành viên; ông Trần Doãn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Về phía Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Ngô Sinh Nghĩa, Tổng gám đốc Công ty; ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng đông đảo lãnh đạo, CBCNV Công ty tham dự.

Nhiệt điện Quảng Ninh
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN nhấn mạnh: Cách đây 65 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhân đề “Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân.

Để tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/3/2021 Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” với quyết tâm phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cây, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác trái phép; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển môi trường "xanh - sạch - đẹp"  và thơm trong mỗi cơ quan, đơn vị. 

Nhiệt điện Quảng Ninh
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: Công ty tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những năm qua, song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh luôn quan tâm công tác bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Công ty mong muốn xây dựng một nơi làm việc thân thiện, xanh sạch đẹp, để Nhà máy thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi người công nhân lao động.

Với toàn bộ khuôn viên Nhà máy và Khu Quản lý vận hành sửa chữa trải rộng trên diện tích hơn 85 hecta, trong những năm qua, tập thể cán bộ công nhân Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã luôn tích cực trồng cây, phủ xanh các vị trí trong Nhà máy. Riêng trong 3 năm 2021, 2022 và 2023, hưởng ứng phát động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty đã trồng được 68.191 cây các loại, trong đó có 419 cây ăn quả, 14.400 cây phi lao, 53.372 cây cảnh các loại phủ xanh mặt bằng.

Sau thời gian triển khai, đến nay cảnh quan, môi trường của Công ty đã có chuyển biến, thay đổi tích cực. Trong năm 2024 này, Công ty dự kiến trồng 20.300 cây gồm các loại cây bóng mát, cây ăn quả tại các vị trí mặt bằng trong sản xuất.

Nhiệt điện Quảng Ninh
Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương hoạt động “Tết trồng cây” tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng  Ninh và những kết quả trong phong trào trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, môi trường của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Ông Đỗ Đức Hùng khẳng định: Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn tích cực triển khai, việc trồng cây, gây rừng trở thành nét đẹp văn hóa trong toàn Tập đoàn. Hình ảnh và khí thế của buổi Lễ phát động, cùng với số cây được trồng tại Nhiệt điện Quảng Ninh trong dịp này sẽ góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 Tập đoàn. 

Nhiệt điện Quảng Ninh
Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tặng quà cho CBCNV Công ty Cp Nhiệt điện Quảng Ninh

Ngay sau lễ phát động các đại biểu và cán bộ, đoàn viên và công nhân viên trong Công ty đã tham gia trồng gần 7.700 cây xanh các loại tại các vị trí mặt bằng và khuôn viên của Nhà máy. Trong dịp này, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 đã tặng quà cho CBCNV Công ty.

Nga Nguyễn