Giá dầu ổn đỉnh do áp lực triển vọng kinh tế và lo ngại về Venezuela

Giá dầu ổn định trong ngày hôm nay, bị áp lực bởi triển vọng u ám với kinh tế toàn cầu nhưng được hỗ trợ bởi những lo lắng về gián đoạn nguồn cung từ các lệnh trừng phạt của Mỹ với xuất khẩu của Venezuela.
Dầu thô WTI kỳ hạn ở mức 53,28 USD/thùng, giảm 3 US cent so với đóng cửa phiên đêm qua. Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1 US cent so với đêm qua, lên 61,33 USD/thùng.
 
Điều này diễn ra sau khi giá tăng vọt 2% trong phiên trước, khi các thị trường lần đầu tiên bị tác động bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ với xuất khẩu dầu của Venezuela.
 
Trong ngày 28/1/2019, Washington đã thông báo các lệnh trừng phạt chống lại công ty dầu mỏ PDVSA của Venezuela, hạn chế giao dịch giữa các công ty của Mỹ làm ăn với Venezuela thông qua việc nhập khẩu dầu thô và bán các sản phẩm dầu mỏ.
 
Các lệnh trừng phạt này nhằm đóng băng doanh thu từ việc xuất khẩu khoảng 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày của PDVSA sang Mỹ. Đó là thách thức tài chính khắc nghiệt nhất của Mỹ với Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro.
 
Động thái này đã thúc đẩy giá dầu tăng trong ngày 28/1/2019, nhưng các thị trường có vẻ thư giãn hơn trong ngày 29/1/2019 khi các lệnh trừng phạt chỉ ảnh hưởng tới nguồn cung của Venezuela sang Mỹ.
 
Paola Rodriguez-Masiu, một nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Rystad “khối lượng xuất khẩu của Venezuela sẽ không bị loại khỏi thị trường, nhưng được chuyển hướng sang các nước khác”. Mỹ bỏ tư cách là một khách hàng dầu mỏ của Venezuela, bà bổ sung rằng “Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có thể nhận được lượng dầu này ở mức giảm giá lớn”.
 
Các nhà phân tích khác cũng chỉ ra kinh tế toàn cầu suy yếu khi chống lại những lo ngại nguồn cung như việc hạn chế sản lượng của OPEC+ đã bắt đầu cuối năm ngoái trong một nỗ lực để thắt chặt thị trường và hỗ trợ giá.
 
Ole Hansen, giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo của Đan Mạch cho biết “khủng hoảng chính trị tại Venezuela cũng như Saudi Arabia cam kết giảm sản lượng hơn nữa sẽ thúc đẩy giá dầu thô, nhưng chiều ngược lại là những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt của Trung Quốc.
 
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu dự kiến chậm lại trong năm nay trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 

Theo Vinanet.vn