Grundfos Đan Mạch: Khai trương trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 21/9/2017, Công ty Grundfos – Đan Mạch, đã chính thức khai trương trụ sở làm việc tại Q 9 - TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngài Thomas Egebo Quốc vụ khanh – Thứ trưởng thường trực Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch, đã tới dự lễ khai trương trụ sở chính của công ty Grundfos tại Q 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngài Thomas Egebo Quốc vụ khanh – Thứ trưởng thường trực Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch phát biểu tại Lễ khai trương Trụ sở mới của công ty GrundfosÔng Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc công ty TNHH Grundfos Việt Nam phát biểu tại Lễ khai trương trụ sở mới

Trước đó, ngày 20/9 tại trụ sở Bộ Công Thương - Hà Nội, ngài Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Năng lượng, Hạ tầng và Khí hậu Đan Mạch và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng đã có buổi ký kết biên bản phê duyệt Văn kiện Chương trình đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020.

Hình ảnh các sản phẩm máy bơm của công ty Grundfos được trưng bày tại văn phòng trụ sở mớiSản phẩm máy bơm của công ty Grundfos Việt Nam trưng bày tại văn phòng trụ sở mới

Phát biểu tại buổi lễ khai trương văn phòng Công ty Grundfos, Thứ trưởng Đan Mạch Thomas Egebo, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các giải pháp năng lượng hiệu quả “Thách thức của Việt Nam không phải là tăng trưởng, thách thức của Việt Nam là làm cho tăng trưởng trở nên bền vững. Đất nước Đan Mạch và các công ty Đan Mạch ở vị trí thuận lợi để có thể hỗ trợ Việt Nam vượt qua thách thức này. Điều này cũng đúng với trường hợp của công ty Grundfos, một trong những công ty hàng đầu thế giới trong cung cấp các máy bơm tiết kiệm năng lượng và các giải pháp về máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc công ty TNHH Grundfos Việt Nam, trong 9 năm họat động tại Việt Nam, từ năm 2008 đến nay doanh số đã tăng lên gấp 3 lần, việc kinh doanh đang tiến triển thuận lợi nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam và điều đó đã thúc đẩy công ty khai trương trụ sở mới, với 50 nhân viên làm việc trên tổng diện tích 1600 mét vuông. Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chia sẽ, trong 9 năm hoạt động tại Việt Nam, dấu ấn quan trọng nhất của công ty Grundfos là công trình cung cấp 37 trạm bơm năng lượng mặt trời cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, như: Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An và một số tỉnh, thành khác trên cả nước, người dân nơi đây hầu như hơn 20 năm qua chưa tiếp cận và sử dụng được nguồn nước sạch, đây là công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 845.000 Euro, được vận động từ các nhân viên của Grundfos toàn cầu đóng góp.

Grundfos Việt Nam được thành lập vào cuối năm 2008 với 100% vốn đầu tư, từ Tập đoàn Grundfos và đã thành công trong việc cung cấp các máy bơm nước chất lượng cao tiết kiệm năng lượng cũng như các giải pháp xử lý nước bền vững cho các khách hàng lớn trên thị trường Việt Nam.

Grundfos được sáng lập vào năm 1945 bởi ông Poul Due Jensen. Sau 70 năm phát triển, công ty đã trở thành tập đoàn toàn cầu, một trong những nhà cung cấp giải pháp máy bơm lớn nhất thế giới. Khoảng 1/7 dân số thế giới được hưởng lợi từ những sản phẩm của Grundfos.


Hồng Lực