Ấn Độ sẽ bắt đầu bán bông từ kho dự trữ quốc gia cho các nhà máy trong nước vào thứ 6 tuần này
(26/4), các nguồn thương mại và chính phủ cho biết.
Trước đó, có thông tin cho biết Trung Quốc, nước nắm giữ gần 60% lượng bông dự trữ toàn cầu, sẽ cho
phép các nhà máy dệt may trong nước mua nguyên liệu tương đương 8 tháng tiêu thụ.
Việc bán bông của 2 nhà sản xuất hàng đầu thế giới có thể tạo thêm áp lực về giá bông toàn cầu, vốn
đang gần mức thấp nhất 6 tuần.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu bán bông thông qua đấu giá điện tử từ thứ 6, nhưng chúng tôi chưa quyết định
lượng được bán ra," một quan chức chính phủ, người trực tiếp tham gia vào các quyết định nhưng
không được phép tiết lộ thông tin cho các phương tiện truyền thông cho biết.
Một nguồn tin cho biết Tổng công ty bông Ấn Độ (CCI), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu, sẽ
bán đấu giá tổng cộng 250 nghìn kiện bông. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ cho biết chỉ 25 nghìn
kiện sẽ được cung cấp vào ngày 26/4.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc đã mua bông sản xuất trong nước để đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Nhưng
động thái này đã phản tác dụng, làm giảm lợi nhuận cho các nhà máy dệt may mặc dù giá trong nước
không tăng nhanh như giá trị toàn cầu. Tại Ấn Độ, giá bông nội địa tăng 9,55% kể từ tháng 1 trong
khi thị trường bông kỳ hạn New York tăng 12%.
Xuất khẩu bông nguyên liệu Ấn Độ, đạt mức kỷ lục trong vụ 2011-201212, dự kiến sẽ giảm 37,2%
xuống còn 8,1 triệu kiện trong niên vụ đến tháng 9, do nhập khẩu thấp hơn từ Trung Quốc, khách hàng
lớn nhất của Ấn Độ. Sản lượng bông Ấn Độ sẽ đạt 34 triệu kiện trong niên vụ hiện tại, so với nhu
cầu của khoảng 28 triệu kiện.
Ấn Độ bán bông từ kho dự trữ quốc gia
TCCT
Động thái này của Ấn Độ nhằm làm giảm giá bông nguyên liệu cho các nhà máy trong nước.