Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam

Chiều ngày 04 tháng 5 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, kể từ ngày 21/4/2023.
Cục Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam
Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Trần Hữu Linh tin tưởng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thị trường, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo để làm tốt vai trò kiểm soát, ổn định thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Hà Nam. Đồng thời, chú trọng quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, bộ máy tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục trưởng Cục Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, tặng hoa tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam. Ông ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn cùng với tập thể Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, trong thời gian 08 tháng được giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng phụ trách đến nay có thể thấy rằng ông Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đạt được một số kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Đức Vượng đề nghị, trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn với cương vị mới cần phải sát sao, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tại địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; tập thể Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam cần phải đoàn kết, đồng lòng và hỗ trợ ông Nguyễn Anh Tuấn để thực hiện tốt hiệu quả các Kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, đoàn kết và hỗ trợ đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

Tân Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn Cục QLTT Hà Nam
Tân Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các lực lượng chức năng, sự ủng hộ, đoàn kết của của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam. Đồng thời sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp với phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tính năng động sáng tạo của mỗi công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng thị trường trên địa bàn ổn định, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hoàng Dương