Chuỗi hoạt động hấp dẫn trong Tuần văn hóa du lịch Điện Biên - Tây Bắc

Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Tây Bắc diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 04 - 07/12/2023 với nhiều nội dung phong phú và đa dạng nhằm giới thiệu các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại Tp. Hồ Chí Minh là dịp quảng bá, giới thiệu chương trình hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Điện Biên. Đây là sự kiện nhằm thu hút du khách đến với Điện Biên đón đầu sự kiện Cảng hàng không Điện Biên chính thức được đưa vào khai thác. 

Điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên, Tây Bắc - Tp. Hồ Chí Minh kết nối và phát triển”; Triển lãm ảnh "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến Đại thắng mùa xuân năm 1975"; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch các tỉnh Tây Bắc và Tp. Hồ Chí Minh; Chương trình diễn diễu đường phố; "Trưng bày, giới thiệu về văn hóa, du lịch, thương mại, nông nghiệp của tỉnh Điện Biên"; Tổ chức trồng cây Hoa Ban tại Công viên lịch sử, văn hóa dân tộc, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện Biên

Tại sự kiện du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm “Không gian văn hóa vùng cao" gồm 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, các hoạt động ẩm thực, nghề thủ công truyền thống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, các trò chơi dân gian truyền thông như: Tù lu, ném pao, múa khèn, tung còn, múa sạp, múa xòe...

Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là sự kiện văn hóa mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024). Sự kiện được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh góp phần tăng cường trao đổi, giao lưu, giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, các sản phẩm đặc trưng và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên đến với Nhân dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hưng Nguyên