Giá dầu thô neo ở mức cao, thị trường chờ đợi quyết định nâng sản lượng của OPEC+

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá dầu thô Brent tiếp tục neo ở ngưỡng cao, đạt 79,28 USD/thùng, khi thị trường chờ đợi quyết định của liên minh OPEC+ trong việc nâng sản lượng khai thác. Giá dầu thô có thể nhanh chóng tăng lên mức 90 USD/thùng nếu liên minh OPEC+ không nâng thêm sản lượng.
giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 2/9 - 2/10/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 1/10 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tháng 11/2021 đã tăng 1,2% lên 79,28 USD/thùng, xác lập tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 11/2021 tăng 1,13% lên 75,88 USD/thùng, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 50%.

Trong phiên giao dịch thứ Ba vừa qua, giá dầu thô đã chạm mức 80,75 USD/thùng – mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong những phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô tiếp tục neo quanh ngưỡng cao trong bối cảnh thị trường tập trung quan sát phiên họp thảo luận chính sách khai thác của liên minh OPEC+ diễn ra vào ngày 4/10 (theo giờ địa phương).

Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út đứng đầu và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Liên minh OPEC+ đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn như Hoa Kỳ và Ấn Độ về việc phải nâng sản lượng khai thác cao hơn nữa để giải toả áp lực nguồn cung trên thị trường khi đà phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại một số quốc gia ở mức cao hơn dự báo. Một số nguồn tin cho thấy liên minh OPEC+ cũng đang cân nhắc nâng thêm sản lượng khai thác trong một số trường hợp cụ thể.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường hàng hoá cấp cao tại hãng môi giới giao dịch chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), nhận định nếu như liên minh OPEC+ vẫn kiên định theo kế hoạch trước đó là nâng sản lượng khai thác thêm 400.000 thùng/ngày thì giá dầu thô sẽ sớm cán mốc 90 USD/thùng. Bất kỳ mức nâng sản lượng khai thác thêm nào bé hơn mức 600.000 thùng/ngày cũng đều khiến giá dầu thô tăng lên, theo ông Edward Moya.

Giá dầu thô cũng đang được nâng đỡ bởi cuộc khủng hoảng khí tự nhiên đang diễn ra trên toàn cầu. Việc giá khí tự nhiên đạt mức cao kỷ lục đang khiến nhiều quốc gia tăng cường sử dụng dầu nhiên liệu để sản xuất điện thay cho khí tự nhiên.

Dữ liệu của hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes Co. (Hoa Kỳ) cho thấy số lượng giàn khoan khai thác dầu thô và khí tự nhiên mới được đưa vào hoạt động tại Hoa Kỳ trong tuần vừa qua đã tăng thêm 7 lên 528 giàn khoan, xác lập tuần tăng thứ 4 liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ hồi tháng 4/2020. Đây là chỉ báo cho thấy sản lượng khai thác dầu thô và khí sẽ tăng lên trong thời gian tới. Hoạt động khai thác dầu tại Vịnh Mexico đang dần phục hồi sau các tác động của siêu bão Ida.

Quang Đặng