May 10: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân

Với tinh thần vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hưởng ứng Tháng công nhân, tháng 5/2023, Công đoàn Tổng Công ty May 10 đã phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ, nhất là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên.

Năm 2023, Tháng công nhân diễn ra cùng thời điểm Công đoàn Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty khóa XXXI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo Công đoàn Tổng Công ty May 10 (May 10), Tháng công nhân là một trong những hoạt động cao điểm, trọng tâm hàng năm của tổ chức hướng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Những hoạt động thiết thực này sẽ giúp đoàn viên, người lao động doanh nghiệp có thêm niềm tin, động lực nỗ lực làm việc cống hiến cho đơn vị.

May 10 nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, tháng công nhân năm 2023 Công đoàn May 10 đã tổ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho NLĐ như: Tổ chức phát động và tuyên truyền tới NLĐ về Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; Phổ biến, tư vấn các chính sách, pháp luật, tổ chức huấn luyện về an toàn và vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho NLĐ.

May 10 hoạt động chăm lo cho CBCNVNLĐ
Công đoàn May 10 tổ chức trao thưởng cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 -2023

Nâng cao nghiệp vụ và các kỹ năng trong sản xuất, tháng 4 và 5/2023, May 10 tổ chức nhiều lớp Huấn luyện cho CBCNVNLĐ như: huấn luyện nghiệp vụ tự vệ và ứng phó tình trạng khẩn cấp (đợt 1 năm 2023 cho lực lượng PCCC các đơn vị thành viên và CBCNV); huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cho người lao động nhóm 3; huấn luyện về vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ, đại diện cho Cơ quan Tổng giám đốc (người sử dụng lao động) làm công tác an toàn – vệ sinh lao động...

May 10 hoạt động chăm lo cho người lao động
Công đoàn May 10 tổ chức khám sức khỏe  định kỳ cho người lao động 

Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn thiếu đơn hàng do sụt giảm nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn tuy nhiên phối hợp với chuyên môn Công đoàn May 10 nỗ lực tổ chức đủ việc làm, ổn định thu nhập, đóng bảo hiểm đầy đủ cho NLĐ.

Đồng thời chủ động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các đối tượng NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đề xuất Công đoàn Dệt May VN trợ cấp cho 33 CNV có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 500.000 đồng

Tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi

Ngoài ra trong Tháng công nhân tháng cao điểm chăm lo cho NLĐ, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi cho đoàn viên NLĐ như: Phối hợp với TT Kinh doanh TM tổ chức “Tuần lễ bán hàng ưu đãi, giảm giá cho NLĐ”; Phối hợp với phòng Y tế môi trường lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân (tháng 6/2023); Chủ động tìm kiếm, ký kết các thỏa thuận với các đối tác để NLĐ tại đơn vị được hưởng các ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu.

Ngoài ra để lan tỏa tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đơn vị Công đoàn May 10 đã tổ chức bình xét 31 công nhân, nhân viên tiêu biểu giai đoạn 2017-2023, tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội công đoàn TCT khóa XXXI, nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng như tiếp tục động viên CBCNV, NLĐ tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký giai đoạn 2.

May 10 nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ
Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Tổng Công ty

 

Đặc biệt Công đoàn May 10 đã tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa XXXI, nhiệm kỳ 2023-2028 qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên công đoàn; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất…từ đó tiếp tục hưởng ứng, thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

May 10 tăng cường phúc lợi đoàn viên
Tổ chức các hoạt động bán hàng ưu đãi cho NLĐ của đơn vị

Ngày 13/5/2023, Công đoàn Tổng Công ty May 10 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khoá XXXI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028). Theo đó trong nhiệm kỳ 2017-2023, phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty May 10 tiếp tục được duy trì và phát triển, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn May 10 đã triển khai tổ chức và chỉ đạo các công đoàn trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra… các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, để mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn đơn vị tích cực lao động, học tập và rèn luyện phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất. May 10 đã thực hiện tốt chế độ chính sách với NLĐ như: thực hiện đầy đủ việc ký HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT...Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, đặc biệt việc thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, mắc Covid 19; Các chính sách dành cho NLĐ được đảm bảo, NLĐ yên tâm công tác; Các hoạt động phong trào như: hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến”, “1 triệu sáng kiến” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 được Công đoàn Dệt May khen thưởng; Tích cực tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải thưởng cao; Công tác vận động đoàn viên, NLĐ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đẩy mạnh về số lượng chất lượng các đợt bồi dưỡng; Các hoạt động nữ công, chăm lo cho con của CBCNV, NLĐ được chú trọng được quan tâm, tổ chức…

Phan Vinh