Sanest Khánh Hòa vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023

Tối 19/11/2023, tại sân Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra trận chung kết được mong đợi nhất giữa hai ứng cử viên cho chiếc cúp danh giá là chủ nhà Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng.

Đánh bại đội nam Biên Phòng với tỷ số 3-0, Sanest Khánh Hòa đoạt cúp vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023. Đây là lần thứ 4 Sanest Khánh Hòa bước lên bục vinh quang ở giải đấu cao nhất. Dịp này, Công ty Yến Sào Khánh Hòa cũng đã thưởng nóng cho đội bóng 2 tỷ đồng.

Cổ động viên Sanest Khánh Hòa.
Cổ động viên Sanest Khánh Hòa

Theo lịch, trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30, thế nhưng trước đó 1 giờ hàng nghìn khán giả đã đến sân sớm tìm kiếm chỗ ngồi. Đã lâu lắm rồi, Nhà thi đấu thể thao tỉnh mới chứng kiến lượng khán giả đông như vậy đến xem, cổ vũ giải đấu. Các hàng ghế trên khán đài không còn chỗ, người xem đứng chật kín dãy hành lang lối đi.

Trận chung kết giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng.

                                    Trận chung kết giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng

Bước vào trận chung kết, cả chủ nhà Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng đều tung đội hình mạnh nhất và cho thấy sự quyết tâm rất cao. Ngay ở set 1, các vận động viên “ngôi sao” cả hai đội như: Quốc Dư, Văn Tiên, Evandro Diaz, Trung Trực, Văn Tú (Sanest Khánh Hòa), Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Jakkarit Thanomnoi (Biên Phòng) đã có những pha “ăn miếng trả miếng” với những tình huống tấn công đầy uy lực, đẹp mắt khiến bầu không khí trận chung kết càng lúc càng trở nên nóng hơn.

Tuy vậy, với lợi thế tinh thần có được từ sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Sanest Khánh Hòa đã nhanh chóng tạo ra cách biệt, qua đó giành chiến thắng với điểm số 25 - 22. Set 2, tiếp tục là sét đấu giằng co giữa hai đội và Sanest Khánh Hòa một lần nữa giành phần thắng với điểm số 28-26, qua đó tạm dẫn trước với tỷ số 2-0. Sang set 3, trong khi các vận động viên (VĐV) đội chủ nhà càng chơi càng hay thì phía bên kia sân đội Biên Phòng dần có dấu hiệu xuống tinh thần, chủ công Jakkarit người Thái Lan được huấn luyện viên (HLV) Trần Đình Tiền thay ra và kết quả đội khách tiếp tục nhận thất bại với điểm số 17-25.

Chung cuộc, Sanest Khánh Hòa giành chiến thắng 3-0 trước Biên Phòng, qua đó giữ chiếc cúp vô địch ở lại Nha Trang. Đây là lần thứ tư Sanest Khánh Hòa đoạt chức vô địch và cũng là lần thứ ba đội bóng phố biển bước lên bục vinh quang trên sân nhà ở giải đấu cao nhất này. Trong khi đó, về phía đội bóng Biên Phòng, sau 12 năm chờ đợi các chàng trai áo lính lại tiếp tục lỡ hẹn. Được biết lần cuối cùng Biên Phòng lên ngôi (với tên gọi Sao Vàng Biên Phòng) sau khi vượt qua Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết vào năm 2011.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa chia vui với các vận động viên đội bóng.
Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa chia vui với các vận động viên đội bóng

Trong niềm vui đội nhà đăng quang chức vô địch, ông Bùi Quang Ngọc, HLV Trưởng đội Sanest Khánh Hòa chia sẻ: “Trận này, toàn đội đã chơi rất hay cho thấy sự quyết tâm cao. Đội cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầu tư bài bản và quan trọng hơn đó là nhờ sự tiếp lửa tình thần của hàng nghìn cổ động viên Sanest Khánh Hòa”.

Đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang chức vô địch.
Đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang chức vô địch

Sau trận chung kết, Ban tổ chức giải tiến hành trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích:

Ở giải cá nhân VĐV Dương Văn Tiên (Sanest Khánh Hòa) giành giải VĐV tấn công xuất sắc nhất;

VĐV Đinh Văn Duy (Biên Phòng) giành giải chuyền hai xuất sắc nhất;

VĐV Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa) giành giải phòng thủ xuất sắc nhất.

Ở giải tập thể, Sanest Khánh Hòa vô địch;

Biên Phòng giành giải Nhì;

Thể Công Tân Cảng giành giải Ba.

Minh Anh