Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tiếp và làm việc với Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tim Ayres - Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ Công Thương có đại diện Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Xúc tiến thương mại. Về phía Úc có sự tham dự của các cán bộ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Australia

Đón tiếp Thứ trưởng Tim Ayres cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tại Phòng Truyền thống ngành Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có phần giới thiệu về lịch sử ngành và thế hệ Lãnh đạo qua các thời kỳ của Bộ Công Thương. Thứ trưởng Tim Ayres bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao đối với lịch sử, những thành tự phát triển ngành Công Thương Việt Nam, trong đó các sự kiện được tái hiện sinh động, có sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam với doanh nghiệp trong nước cũng như các bạn bè đối tác quốc tế trong suốt quá trình phát triển.

Thứ trưởng
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân giới thiệu với Thứ trưởng Tim Ayres về Phòng truyền thống của Bộ Công Thương 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Bên đã chia sẻ mối quan tâm chung tới các vấn đề quan trọng hiện nay như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số… Hai Bên tin tưởng Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia sẽ một văn kiện khung quan trọng, đưa ra những định hướng lớn cho sự phát triển hợp tác song phương giữa hai nước trên mọi lĩnh vực kinh tế, trong đó có thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đón tiếp Thứ trưởng Tim Ayres

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Australia, nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề xuất 03 nội dung hợp tác trọng tâm hai Bên cần hướng tới, bao gồm:

- (i) Gia tăng kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn. Theo đó, đề nghị Úc hỗ trợ hàng Việt Nam tiếp cận thị trường, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, thủy sản… nhằm giảm nhập siêu của Việt Nam từ Australia. Thúc đẩy hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn, khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

- (ii) Hai bên cùng phối hợp, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó giao các đơn vị đầu mối xúc tiến thương mại của hai nước thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại tại Việt Nam và Australia.

- (iii) Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, trong đó đề nghị Úc với thế mạnh về vốn, kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo nhân lực... sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Để đảm bảo quyền, lợi ích của các đối tác tham gia các dự án, chương trình hợp tác năng lượng này, Việt Nam có kế hoạch tới năm 2025 sẽ hoàn thiện các văn bản luật, pháp lệnh liên quan nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng sử dụng nguyên liệu hóa thạch (nhiệt điện) sang năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện hidrogen…).

Hai thứ trưởng tặng quà lưu niệm vào cuối buổi
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Australia Tim Ayres

Thứ trưởng Tim Ayres bày tỏ sự đồng tình đối với những nội dung hợp tác trọng tâm phía Việt Nam đề xuất và khẳng định đây sẽ là những hoạt động thực chất, hiệu quả và có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Phía Australia mong muốn thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, bày tỏ sẵn sàng hợp tác bàn bạc đưa ra các giải pháp để có thể nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm nông sản, thủy sản có chất lượng cao từ Việt Nam.  

Hai Bên cũng ghi nhận vai trò của cộng đồng người Việt tại Australia, du học sinh Việt Nam tại Australia và các doanh nghiệp Australia kinh doanh tại Việt Nam như một cầu nối quan trọng không chỉ về văn hóa, giáo dục mà còn về kinh tế, thương mại giữa hai nước.     

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Ayres một lần nữa cảm ơn Bộ Công Thương đã dành thời gian tiếp đón, thảo luận với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Lãnh đạo hai Bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới nhằm khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng để phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa Việt Nam và Australia thời gian tới.

Giai đoạn 2011 – 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tăng trung bình 11,5%/năm. Cả năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Australia đạt 12,4 tỷ USD, tăng 49,5%, là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 4,45 tỷ USD, tăng 23% so với cả năm 2020, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Australia đạt 7,95 tỷ USD, tăng 70% so với cả năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Australia đạt gần 12 tỷ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 4,2 tỷ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Australia đạt 7,8 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Sơn Phạm