Thủy điện Sơn La lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”

Ngày 15/12/2022 đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn và tổ Công đoàn Trung tâm Công ty Thủy điện Sơn La đến thăm hỏi động viên và trao số tiền ủng hộ 54.650.000đ tới gia đình anh Trần Hoàng Hải bị ốm phải điều trị dài ngày.

Anh Hải là kỹ sư quan trắc Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà, vào làm việc tại Công ty Thủy điện Sơn La từ năm 2013. Do sức khỏe không tốt nên tháng 8/2021 đồng chí đã xin nghỉ không lương, nghỉ ốm để đi điều trị. Trong quá trình khám bệnh, đồng chí phát hiện mình bị mắc thêm các bệnh: Ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật; Đau cột sống; Đau đầu; Đau lưng; Rối loạn cảm xúc; Rối loạn lo âu lan tỏa.... phải phẫu thuật và dùng nhiều loại thuốc. Bên cạnh đó, điều kiện hoàn cảnh gia đình của đồng chí Hải rất khó khăn: Bố mất sớm, phụng dưỡng mẹ đẻ cũng bị ốm đau bệnh tật, phải chu cấp nuôi con nhỏ hàng tháng. Chi phí đi lại và khám chữa bệnh dài ngày tại các Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện nội tiết, Bệnh viện y dược cổ truyền ... khá tốn kém.

Thủy điện Sơn La
Đ/c Nguyễn Văn Tiệp - PCT Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La trao số tiền 54.650.000 VNĐ cho anh Trần Hoàng Hải

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí Hải, người thân trong gia đình khắc phục khó khăn, cố gắng điều trị bệnh để bình phục lại sức khỏe. Thay mặt Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La, BCH Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp đã trao số tiền 54.650.000đ (trong đó trích từ Quỹ phúc lợi 05 triệu đồng, Quỹ tương trợ xã hội 03 triệu đồng, Quỹ Công đoàn là 03 triệu đồng và từ sự ủng hộ của CBCNV Công ty là 43.650.000đ) nhằm động viên, hỗ trợ gia đình anh Trần Hoàng Hải vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Đại diện gia đình, bà Mơ là mẹ anh Trần Hoàng Hải đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời chân thành cảm ơn Lãnh đạo, các phòng/phân xưởng/trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn, các CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La đã quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình trong lúc khó khăn.

Đây là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của toàn thể CNCNV Công ty Thủy điện Sơn La. Những chia sẻ về tinh thần và vật chất sẽ tạo nguồn lực giúp đỡ gia đình anh Hải từng bước vượt qua khó khăn. Đó chính là những hành động thiết thực, được lan tỏa, nhân rộng trong mái nhà EVN để chia sẻ và kết nối yêu thương.

Bùi Hà