TKV: Nhiều công trình thiết thực chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có nhiều công trình thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Đầu tháng 8/2023, Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn có tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm bằng phương pháp khai thác lộ thiên đã chính thức được khởi công.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất của Than Cao Sơn, thiết thực chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, Công ty CP Than Cao Sơn đang chỉ đạo các công trường, phân xưởng ra sức thi đua, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

TKV: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Gắn biển công trình “Cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ lò chợ ĐB-12-1C/V12-KĐB Khu Đông Bắc” Than Dương Huy

Trong đợt thi đua này, Đảng ủy TQN quyết định phê duyệt 6 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 55 năm Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (1968-2023).

Tiêu biểu là công trình “Dự án Xưởng sàng công suất 2,5 triệu tấn than/năm” của Than Hà Tu và công trình “Đào lò và lắp đặt thiết bị phục vụ cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư, thiết bị mức +0/-175 giếng Vàng Danh” Than Vàng Danh được lựa chọn gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đây là 02 công trình, sau khi đưa vào sử dụng sẽ tăng hiệu quả chế biến than sạch từ than nguyên khai, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng trong những năm tiếp theo.

Một công trình gắn biển tiêu biểu nữa là công trình “Cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ lò chợ ĐB-12-1C/V12-KĐB Khu Đông Bắc” của Công ty Than Dương Huy giá trị trên 150 tỷ đồng, góp phần quan trọng để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, đáp ứng cho sản xuất và nhu cầu than cho nền kinh tế.

TKV: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Than Hà Tu gắn biển công trình “Dự án Xưởng sàng công suất 2,5 triệu tấn than/năm” chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Than Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Các Đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc đã đăng ký đảm nhận và thực hiện 54 công trình cấp Đoàn cơ sở, 663 công trình cấp Chi đoàn.

Đoàn Than Quảng Ninh vinh dự được Tỉnh đoàn Quảng Ninh công nhận và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh cho công trình “Đào lò thượng thông gió vỉa 4 khu II Giếng Vàng Danh” của Đoàn thanh niên Than Vàng Danh.

TKV: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Đoàn TN Than Vàng Danh gắn biển công trình “Đào lò thượng thông gió vỉa 4 khu II Giếng Vàng Danh” - công trình cấp Tỉnh đoàn chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Đoàn TQN công nhận và gắn biển 02 công trình cấp Đoàn Than Quảng Ninh: Công trình “Sơn các đường lò sân ga mức +97,5 khu Trung tâm” của Đoàn Thanh niên Than Mông Dương và công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hàn tổ hợp toa xe bằng hệ thống robot hàn tự động” của Đoàn Thanh niên Công ty CP Công nghiệp ô tô.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Than Khe Chàm đăng ký đảm nhận, hoàn thành và gắn biển công trình cấp Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công trình “Đào chống lò thượng vận tải vỉa 14.2 mức -200 + -300” chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên TKV phát động đợt ra quân vệ sinh môi trường cao điểm trong tháng 10 hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc ra quân, với hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại các khu vực văn phòng, nhà giao ca, nhà điều hành sản xuất, khai trường sản xuất, các khu vực đường lò…

Hà Thúy