VINAFOOD II thắng thầu cung ứng gạo cho Bangladesh, giá gạo xuất khẩu đạt mức cao nhất một thập kỷ

Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) đã thắng thầu cung cấp 50.000 tấn gạo 5% tấm cho Bangladesh với giá 600 USD/tấn (giá CIF). Sau thông tin này, giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã tăng mạnh lên trung bình 520 USD/tấn - mức cao nhất một thập kỷ trở lại đây.
Xuất khẩu gạo Việt Nam
Nhu cầu nhập khẩu gạo trên thị trường hiện ở mức cao khi nhiều quốc gia Châu Á và Châu Phi đẩy mạnh mua vào trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 (Ảnh: Asia Times)

Hãng tin Reuters cho biết Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) trúng thầu cung cấp cho Chính phủ Bangladesh 50.000 tấn gạo 5% tấm với mức giá trung thầu 600 USD/tấn theo giá CIF - giá giao hàng tại cảng đến của bên mua và với mức giá 522 USD/tấn theo giá FOB – giá gao hàng tại cảng xuất của bên bán. Số gạo này được dự kiến giao trong tháng 4/2021.

Trước đó, vào ngày 10/3, Chính phủ Bangladesh cũng đã thông qua 3 đề xuất mua riêng rẽ tổng 350.000 tấn gạo theo phương thức mua sắm trực tiếp từ Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.

Theo đó, Bangladesh sẽ mua 150.000 tấn gạo phi basmati từ Công ty cung ứng dân sự bang Punjab (PUNSUP) của Ấn Độ, để đáp ứng các mục đích khẩn cấp, 150.000 tấn khác từ Hội đồng nông dân quốc gia Sakonnakhon của Thái Lan, và 50.000 tấn gạo trắng từ VINAFOOD II. Các đại sứ của nước này tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đã đàm phán với các công ty và tổ chức liên quan để ấn định giá gạo nhập khẩu.

Đến ngày 19/3, Chính phủ Bangladesh cũng mở thầu chào mua 50.000 tấn gạo đồ (không thuộc dòng gạo basmati) và giá chào bán sẽ là giá CIF, bao gồm chi phí dỡ hàng từ tàu và chi phí vận chuyển đến cảng Chattogram và cảng Mongla của nước này. Bangladesh không yêu cầu ràng buộc về nguồn gốc gạo và bên trúng thầu phải cung cấp gạo sau 40 ngày trúng thầu.   

Trong thời gian gần đây, Bangladesh liên tục thu mua gạo do nguồn cung nội địa thiếu hụt khi các trận lũ lụt lớn liên tiếp xảy ra, đẩy giá gạo trong nước tăng cao. Dự báo sản lượng gạo vụ mưa (Aman) của Bangladesh trong năm nay sẽ giảm đến 15%.

Theo dự báo của Bộ Lương thực Bangladesh, lượng gạo nhập khẩu của nước này trong tài khóa 2020/2021 (tháng 6/2020 – tháng 6/2021) có thể tăng mạnh lên 2 triệu tấn, cao hơn rất nhiều so với con số 4.000 tấn gạo được nhập trong năm tài chính 2019/2020.

Sau thông tin VINAFOOD trúng thầu cung ứng gạo cho Bangladesh, giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên trung bình 515 USD – 520 USD/tấn trong ngày 25/3, tăng 5 USD/tấn so với mức giá tuần trước. Đây cũng là mức giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 12/2011.

Hãng tin Reuters dẫn lời một thương nhân kinh doanh gạo tại thành phố Hồ Chi Minh cho biết “Nhu cầu về gạo trên thị trường đang tăng lên khi nhiều nước Châu Á và Châu Phi đẩy mạnh nhập khẩu. Hiện có thêm nhiều tàu chờ lấy gạo tại cảng thành phố Hồ Chi Minh. Dự báo giá gạo toàn cầu sẽ còn tiếp tục ở mức cao do nhu cầu tăng khi đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp”.

Trong khi đó, một thương nhân kinh doanh gạo tại thành phố Kakinada (bang Andhra Pradesh, Ấn Độ) cho biết “Các nhà nhập khẩu gạo đang đẩy mạnh mua vào với các lô hàng giao tháng 4 và tháng 5/2021”.

Giá gạo Thái Lan trong tuần này đạt mức 500 USD – 518 USD/tấn, giảm so với mức 505 USD – 513 USD/tấn trong tuần trước khi triển vọng nguồn cung gạo nội địa được cải thiện.

Giá gạo Ấn Độ hiện được giữ ổn định tại mức 398 USD – 403 USD/tấn, mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây. Ấn Độ cũng trúng thầu cung ứng 100.000 tấn gạo cho Bangladesh trong đợt mở thầu vừa rồi.a

Quang Đặng (Tham khảo Reuters)