Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Lương thực Bangladesh cho biết giá bán gạo theo hợp đồng trên là 450 USD/tấn (giá CIF) và hàng sẽ được chuyển đến Sri Lanka vào ngày 31/1/2015. Đây là hợp đồng xuất khẩu loại gạo không thuộc nhóm gạo thơm đầu tiên của Bangladesh
Bên cạnh đó, Chính phủ Bangladesh đã lên tiếng trấn an rằng hiện lượng gạo dự trữ của nước này đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Bộ Lương thực Bangladesh cho biết, tính đến ngày 2/12/2014, lượng gạo dự trữ của Bangladesh đạt 1,083 triệu tấn, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2013. Theo số liệu của Cơ quan thống kê Bangladesh, sản lượng gạo của Bangladesh trong niên vụ 2013/2014 đạt 34,36 triệu tấn, tăng 2% so với mức 33,76 triệu USD.
Bangladesh thường xuyên phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước; quốc gia này cũng xuất khẩu gạo aromatic với khối lượng nhỏ. Theo số liệu của Chính phủ Bangladesh, trong hai năm tài chính vừa qua, nước này đã xuất khẩu được lượng gạo aromatic trị giá 9,7 triệu USD.
Hoạt động sản xuất gạo của Sri Lanka hiện đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo lượng gạo được Sri Lanka nhập khẩu trong năm 2014 sẽ lên tới 200.000 tấn, gấp 9 lần con số 22.900 tấn trong năm 2013. Theo FAO, tổng sản lượng thóc của Sri Lanka trong năm 2014 sẽ giảm xuống còn 3,6 triệu tấn (tương đương 2,4 triệu tấn gạo xay xát thông thường), giảm 22% so với mức 4,6 triệu tấn (tương đương 3,1 triệu tấn gạo xay xát thông thường) trong năm 2013.
