Các nhà xuất khẩu gạo Pakistan phản đối việc Chính phủ can thiệp thị trường gạo

Trang oryza.com cho biết, các nhà xuất khẩu gạo Pakistan đang phản đối chính sách thu mua gạo của Chính phủ nước này.

Các nhà xuất khẩu gạo Pakistan cho rằng chính sách này sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của Pakistan cũng như gây mất ổn định trong giới xuất khẩu gạo tư nhân. Khối xuất khẩu gạo tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo và đem về một nguồn ngoại tệ lớn cho Pakistan.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakistan (REAP) cho biết, hành động can thiệp của Chính phủ Pakistan vào mức giá thu mua lúa gạo là nhằm đảm bảo thu nhập cao hơn cho người nông dân nhưng điều này có thể dẫn đến việc mất đi các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống của nước này do giá gạo tăng cao. Theo Chủ tịch REAP, khi Chính phủ Pakistan mua gạo ở mức giá cao thì sẽ khó mà bán gạo ra với giá thấp hơn đồng thời khiến lượng gạo dự trữ gia tăng mạnh và sau đó Chính phủ Pakistan có thể phải bán gạo giá rẻ nhằm giải phóng lượng gạo dự trữ như trường hợp của Thái Lan.

Chủ tịch REAP nhấn mạnh trường hợp Tập đoàn dự trữ và dịch vụ nông nghiệp Pakistan (PASSCO) đã tiến hành thu mua 200.000 tấn gạo với giá cao hơn giá thị trường nhưng sau 6 năm thì PASSCO vẫn không thể bán được số gạo tồn kho này và cuôí cùng, Chính phủ Pakistan phải chịu lỗ khoảng 236 triệu USD từ sự việc trên. Thái Lan là một ví dụ điển hình khi Bộ Tài chính Thái Lan cho biết nước này phải chấp nhận khoản lỗ lên tới 15,8 tỷ USD do chương trình thu mua thóc gạo của Chính phủ gây ra.

Việc Chính phủ Pakistan can thiệp vào ngành lúa gạo còn có thể dẫn đến khoản thất thu ngoại tệ lớn và uy tín mà các nhà xuất khẩu gạo Pakistan đã nỗ lực thực hiện trong những năm vừa qua, theo cảnh báo của Chủ tịch REAP. Do đó, Chủ tịch REAP kêu gọi Chính phủ Pakistan nên tạo điều kiện hơn để khối tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong việc tạo ra giá trị ngành lúa gạo Pakistan.

Lời kêu gọi của Chủ tịch REAP được đưa ra trong bối cảnh ngành lúa gạo Pakistan đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: chi phí đầu vào cao và giá gạo nội địa sụt giảm. Nông dân Pakistan hiện yêu cầu Chính phủ nước này phải trợ giá giống lúa, phân bó và điện. Thông thường, các Chính phủ tiến hành can thiệp vào ngành lúa gạo thông qua việc mua thóc với giá cao hơn giá thị trường.

Chủ tịch REAP cảnh báo Chính phủ Pakistan không nên thu mua lúa gạo từ nông dân, thay vào đó, nên hỗ trợ nông dân thông qua việc cung cấp giống lúa, phân bó, nước và điện miễn phí cũng như thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất.