Cao su Việt Nam (GVR): Thị trường thiếu hụt nguồn cung mủ cao su đến năm 2028

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR) nhận định giá cao su bình quân năm 2025 không thấp hơn giá bình quân năm 2024, khoảng 46-47 triệu đồng/tấn, thậm chí có thể ở mức cao hơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa qua, cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR - sàn HoSE) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 31.044 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.840 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 4% so với mức thực hiện trong năm 2024.

Ban lãnh đạo Cao su Việt Nam tiết lộ tập đoàn ước tính đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, tập đoàn này đã ghi nhận khoảng 11.500 tỷ đồng doanh thu và 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm.

Thông tin thêm đến cổ đông, ban lãnh đạo Cao su Việt Nam cho biết, theo kế hoạch trước đây, tập đoàn dự kiến kết quả kinh doanh quý 1 sẽ đóng góp 10%, quý 2 đóng góp 20%, quý 3 đạt 30%, và quý 4 chiếm tới 40% mục tiêu cả năm. Do đó, với việc kết quả nửa đầu năm đã vượt dự báo đề ra, Cao su Việt Nam tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch năm nay.

Cao su Việt Nam
Ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Cao su Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ban lãnh đạo Cao su Việt Nam nhận định thị trường cao su đang bước vào một chu kỳ mới với sự phục hồi về giá cao su tự nhiên khi cán cân cung - cầu dần được thiết lập lại sau thời gian mất cân bằng. Đặc biệt, ngay cả dưới tác động của các chính sách thuế quan mới trên toàn cầu, nhu cầu sử dụng cao su có thể tăng trưởng chậm lại, nhưng nguồn cung vẫn khó đáp ứng kịp.

Ông Trần Thanh Phụng - Phó Tổng giám đốc Cao su Việt Nam cho biết: “Dự báo giá cao su bình quân năm 2025 không thấp hơn giá bình quân năm 2024, khoảng 46 - 47 triệu đồng/tấn, so với năm ngoái là 43 triệu đồng, đây vẫn là các đánh giá khá an toàn”.

Trên thực tế, giá cao su bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt gần 52 triệu đồng, giá cuối năm nếu có giảm thì chủ yếu là do yếu tố mùa vụ, lãnh đạo Cao su Việt Nam nhận định.

Ông Trần Thanh Phụng cho biết, từ năm nay, thị trường cao su thế giới đã bắt đầu bước vào giai đoạn thiếu hụt, với mức chênh lệch cung cầu khoảng 800.000 tấn, dự kiến tăng lên 1 triệu tấn trong năm 2026 và có thể lên 2 triệu tấn vào năm 2028.

Nếu mức chênh lệch dưới 500.000 tấn thì thị trường vẫn được xem là ổn định. Tuy nhiên, khi vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn, giá mủ cao su sẽ có xu hướng chịu ảnh hưởng đáng kể”, Ông Trần Thanh Phụng nhấn mạnh.

Về chiến lược kinh doanh thời gian tới, ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc Cao su Việt Nam cho biết, tập đoàn đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025 - 2030. Tuy nhiên, khối cao su dự kiến sẽ không tăng trưởng thêm do diện tích trồng đang giảm dần. Do đó, tập đoàn mạnh dạn đặt quan hệ mở rộng tại Lào (khoảng 30.000 ha) và Campuchia (42.000 ha).

“Chúng tôi đang tổ chức khảo sát và có tính khả thi, để làm sao giữ được sản lượng 500-600.000 tấn/năm”, ông Lê Thanh Hưng nói.

Xem thêm: "Cao su Việt Nam (GVR): “Đẩy thật nhanh” tiến độ đầu tư 5 dự án khu công nghiệp lớn" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Thay vào đó, mảng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp dự kiến sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính. Cao su Việt Nam hiện đang xây dựng các mô hình vừa hợp tác vừa làm chủ đầu tư, hiệu quả cao hơn chủ đầu tư, mang về trung bình khoảng 40 - 50 triệu đồng/ha đất. Tổng giám đốc Cao su Việt Nam cho biết, tập đoàn đang có khoảng 5.800 ha đã đăng ký làm chủ đầu tư và rà soát đăng ký tiếp.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng có hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để khảo sát về năng lượng tái tạo, điện gió, tín chỉ carbon và phân bón; hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về năng lượng tái tạo.

Minh Huế