Chi cục QLTT Điện Biên: Kiên quyết không để hàng nhái, hàng giả “xâm lấn” và giá cả “leo thang” những tháng cuối năm

Ngay từ đầu năm 2012, công tác đấu tranh với các hình thức vi phạm pháp luật về công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được Chi cục Quản lý Thị trường Điện Biên - Sở Công Thương Đi

Ông Nguyễn Ngọc Quyên - Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 1 cho biết: TP. Điện Biên Phủ có 2.826 đơn vị kinh doanh, trong đó có 2.267 hộ kinh doanh, 522 doanh nghiệp, 18 HTX hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đội đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài vào Thành phố, như: Rượu, đồ điện gia dụng, mì chính, quần áo... Tính từ đầu năm đến nay, Đội đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 350 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa, với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 320 triệu đồng. 

TP. Điện Biên Phủ có địa bàn rộng, phức tạp, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối... của tỉnh đều tập trung tại đây. Thêm vào đó, TP. Điện Biên cũng là nơi có giao thương thuận lợi với các huyện lân cận, cách cửa khẩu quốc tế Tây Trang gần 40 km, đây là điều kiện thuận lợi cho việc buôn lậu thương mại, tuồn hàng nhái, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào Điện Biên tiêu thụ, gây xáo trộn thị trường, ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đặc biệt, thời gian qua, nhiều người dân đã lợi dụng đi thăm người thân để đưa hàng qua biên giới nước bạn Lào tiêu thụ và ngược lại, tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng rất khó kiểm soát. Trong khi một số xã, phường ven TP. Điện Biên Phủ và hộ tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, việc kinh doanh hầu hết không có hóa đơn nhập và bán hàng, thiếu trách nhiệm trong hợp tác với cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, xử phạt... Đứng trước tình hình đó, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát chi tiết, giao nhiệm vụ, phân công địa bàn đến từng cá nhân để nắm bắt, quản lý hiệu quả. 

Chúng tôi có dịp đi cùng với một số cán bộ Đội Quản lý Thị trường số 1 kiểm tra thực tế tại Siêu thị Hoàng Nga, thuộc Công ty CP Hoàng Nga. Siêu thị này được xem là trung tâm thương mại lớn nhất TP. Điện Biên, cung cấp nhiều mặt hàng tiêu dùng cho nhân dân. Tại đây, tất cả các mặt hàng đã được niêm yết giá bán, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, tên hàng hoá để người tiêu dùng dễ nhận biết và lựa chọn. Ông Trần Thanh Tú - cán bộ quản lý Siêu thị Hoàng Nga cho biết: Các mặt hàng đều được niêm yết và bán đúng giá quy định của nhà sản xuất, thậm chí giá bán của nhiều mặt hàng tiêu dùng trong Siêu thị còn thấp hơn so với một số địa phương miền xuôi. Siêu thị đã chuẩn bị kế hoạch, phương án nhập hàng về phục vụ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giá bán sẽ không nâng lên, thậm chí còn tìm cách thương thuyết với nhà sản xuất, nhà cung cấp đưa ra nhiều “gói ưu đãi” cho người tiêu dùng trong dịp này.
Có thể thấy, do công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên tốt, cùng với việc cam kết không nâng giá bán vào những tháng cuối năm và ra Tết của các tiểu thương, trung tâm thương mại, siêu thị... nên hy vọng Tết nguyên đán năm nay, thị trường hàng hoá ở Điện Biên sẽ không có tăng giá hoặc biến động lớn, gây bất lợi cho người tiêu dùng. 


Bà Phạm Thị Mạnh - Tổ trưởng đội 1 đang kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của mũ bảo hiểm tại Siêu thị Hoàng Nga


Được biết, để duy trì các hoạt động thường xuyên của Chi cục, cũng như hoạt động đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tăng giá... trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý Thị trường Điện Biên đã lên kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động công nghiệp, thương mại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, tránh tình trạng kiểm tra tràn lan và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động công nghiệp và thương mại, Chi cục Quản lý Thị trường Điện Biên đã và đang quyết tâm không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng “xâm lấn” và giá cả “leo thang” tại thị trường địa phương những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương và mọi người dân trong cuộc chiến dài chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Mỗi người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu gian lận, vi phạm thương mại của các tổ chức, cá nhân. 


  • Tags: