Mới nghe tin Hội đồng sáng kiến Điện lực Bình Định vừa xét, công nhận và thưởng sáng kiến của anh Nguyễn Văn Bảy – Tổ trưởng Tổ quản lý Trạm điện Trung gian Nhơn Tân, Chi nhánh điện An Nhơn, ai cũng tưởng chuyện đùa! Bởi nội dung sáng kiến là một cái thang đặc chủng để leo lên trụ điện. Muốn leo lên thao tác trên trụ điện cao thì phải dùng thang là việc bình thường, có gì đâu mà phải thưởng.

ấy vậy mà đối với công nhân quản lý vận hành lưới điện ở Trạm Điện trung gian Nhơn Tân, những người “trong cuộc” mới cảm nhận được hết ý nghĩa và giá trị thực tế của chiếc thang này. Nó gắn với tình cảm và trách nhiệm cao của một tổ trưởng sản xuất đối với anh em trong tổ về công tác an toàn lao động.

Ngược thời gian khoảng những năm 1990, trong phong trào điện khí hóa nông thôn sôi nổi ở Bình Định, những trụ điện bê tông ly tâm được đưa vào sản xuất hàng loạt và có nhiều chủng loại. Riêng loại trụ cao 22 m lại không được thiết kế lỗ để tra ty bu lông khi trèo lên. Muốn leo lên được cột loại này phải dùng xe gàu, thang nhôm đặc chủng, mà thời điểm đó các công cụ này thuộc loại “hiếm” lại không cơ động trên công trường. Thế là, anh em công nhân ngành Điện phải dùng nài, kiểu “nài trèo dừa” để leo cột sửa chữa điện trên cao. Nhưng chỉ có các công nhân trèo trụ chuyên nghiệp loại “thiện chiến” mới dám leo, còn cỡ bậc 3, bậc 4 chỉ có nhìn mà “lắc đầu, lè lưỡi” thôi! Nguy hiểm, tốn sức và dễ gây tai nạn.

Khổ thay, trên địa bàn quản lý của 9 anh em công nhân Trạm Điện trung gian Nhơn Tân với 5 xuất tuyến đưa điện về 4 xã cho huyện An Nhơn và 1 xã Tây Xuân cho huyện Tây Sơn lại tồn tại khoảng 30 trụ điện như thế. Hàng năm, việc đại tu sửa chữa lưới điện, nâng dung lượng, chống quá tải trong nhiệm vụ thường xuyên của tổ đã diễn ra trong nhọc nhằn, khổ sở vì phải leo lên những trụ điện không có lỗ để cắm ty trèo. Nhân lực mỏng, khối lượng công việc tỷ lệ nghịch với lao động, càng làm cho tổ gặp khó khăn hơn. Đặc biệt khi trèo cột lau sứ, thay xà trên những trụ cao 20 mét mới “thấm” được cái nắng, cái nóng trên địa bàn Nhơn Tân vốn được mệnh danh là “nẩy đom đóm giữa ban ngày” để hiểu hết cái “giá” của an toàn lao động.

Tham gia công tác với anh em, Tổ trưởng Nguyễn Văn Bảy cứ băn khoăn suy nghĩ về một phương tiện leo cột làm sao đạt các yêu cầu: gọn nhẹ, an toàn và tiện thao tác. Những đặc tính về một cái thang như thế cứ đeo bám trong đầu anh, nhiều đêm không ngủ được. Anh đem việc này ra bàn với tổ và được sự góp ý của anh em, nhất là sự hỗ trợ của các công nhân Đoàn Đức Phổ và Trần Đình Chương. Cuối cùng, “chiếc thang leo trụ bê tông ly tâm 20m không có lỗ trèo” được hình thành. Chỉ với 3 đoạn ống nước bằng thép f27, mỗi đoạn dài 2,2m, được nối với nhau bằng bulông, Nguyễn Văn Bảy đã đề xuất gia công các lỗ khoan f10, khoảng cách 0,5m để xỏ ty ngang qua như hình xương cá. Đầu  thang được hàn móc sắt để móc vào xà móc chống trượt. Tại mặt bích của cột ly tâm được bắt một thanh xà cố định bằng vật liệu thép L 63x63, dài 0,5m dùng móc thang leo và tịnh tiến kéo thang lên rồi tiếp tục móc thang vào thanh xà Z 35 kV để lau sứ.

Sáng kiến “Thang móc” của Tổ trưởng Nguyễn Văn Bảy đã được anh em công nhân Tổ quản lý điện Nhơn Tân đưa ngay vào “chiến trường”. Công dụng của nó đã được chứng minh một cách sinh động trong nhiệm vụ của tổ năm 2004 với khối lượng công việc đáng kể. Đại tu, sửa chữa 86 trạm điện phân phối trên địa bàn 5 xã và khu công nghiệp quản lý, nâng dung lượng 17 trạm biến áp phân phối từ 100-250 kVA và thi công chen 2 trạm điện để chống quá tải lưới điện gần 2 km đường dây trung, hạ thế. Chiếc thang trở thành người bạn đồng hành trong đội hình công nhân Tổ quản lý Nhơn Tân trong công tác lau sứ điện trên các địa hình. Di chuyển gọn nhẹ, móc lên là ốp sát vào cột, đảm bảo an toàn trong thao tác, thi công.

Trạm điện Trung gian Nhơn Tân – Chi nhánh điện An Nhơn 3 năm liền (2002-2004) được Công ty Điện lực 3 công nhận danh hiệu thi đua “Trạm biến áp an toàn, sánh xanh, sạch, đẹp”. Bản thân Tổ trưởng Nguyễn Văn Bảy được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2003 và năm 2004 được UBND Tỉnh Bình Định tặng Bằng khen. Điều đó khẳng định thành tích và sự tín nhiệm suy tôn của anh em công nhân đối với Tổ trưởng Nguyễn Văn Bảy mà chiếc thang leo cột của anh chỉ là một minh chứng./.

  • Tags: