Chính phủ Thái Lan hợp tác với các nhà máy xay xát để nâng giá bán gạo

Chính phủ Thái Lan hiện đang tìm kiếm sự hợp tác với các nhà máy xay xát gạo trong nước nhằm mua gạo từ nông dân với mức giá phù hợp.

Đây là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Thái Lan nhằm tăng giá gạo bán ra. Dự kiến, Chính phủ Thái Lan sẽ mua gạo vào với giá 13.000 baht Thái/tấn. Đây là mức giá phù hợp với chương trình trợ giá cho nông dân của Chính phủ Thái Lan được triển khai gần đây. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhận định một số chính trị gia địa phương và các nhà máy xay xát đang thao túng giá gạo và khiến giá gạo trên thị trường nội địa giảm.

Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà máy xay xát gạo Thái Lan đã khẳng định các nhà máy xay xát hoạt động theo cơ chế thị trường, không tác động khiến giá gạo giảm và giá gạo dựa giá chào của các nhà xuất khẩu gạo.

Vào ngày 2/11/2016, Quốc hội Thái Lan đã phê chuẩn cơ chế trợ giá lúa gạo tại mức 13.000 baht Thái/tấn đối với lúa Hom Mali nhằm hỗ trợ tài chính cho các hộ nông dân tại miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Theo cơ chế trợ giá mới, trong số 13.000 baht thì sẽ có 9.500 baht được chi trả cho nông dân để họ bảo quản lúa trong một thời gian nhất định; số tiền còn lại là để bảo đảm việc lưu kho và bảo quản.

Chương trình có hiệu lực ngay sau khi được phê chuẩn và kéo dài đến ngày 28/2/2017.
Duy Quang