Cuộc thi hùng biện về môi trường “Voice of the Pioneers – Tiếng nói Người tiên phong”, được diễn ra với sự bảo trợ của tổ chức Water Wise Vietnam & Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tham dự đêm chung kết có các vị khách mời: Blogger, nhà văn Joe Dâu Tây, bà Đào Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm tư vấn du học Golden Path Academics); ông Trần Vũ Toàn (blogger Toàn Shinoda). Ban giám khảo đêm chung kết gồm: PGS.TS Trần Thục – Viện trưởng viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường; Bà Vũ Mỹ Hạnh – sáng lập và quản lý chương trình Giáo dục tranh biện và tư duy phản biện Vietnam Youth to Debate; ông Nguyễn Đình Dũng – Chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.
Mở đầu đêm chung kết là bài hùng biện của thí sinh Đoàn Bá Hải, sinh năm 1993 với chủ đề: Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học – mối đe dọa cho môi trường. Tiếp đó là bài hùng biện với giọng truyền cảm của thí sinh Phạm Thị Trang Nhung đến từ Đại học sư phạm Hà Nội với chủ đề: Những cánh rừng đang kêu cứu. Sau đó là bài hùng biện của thí sinh đến từ trường THPT Xuân Đỉnh – một thí sinh học lớp 12 với chủ đề hùng biện: Ô nhiễm môi trường không khí với một sáng chế do thí sinh và cùng các bạn trong trường cùng thực hiện đó là máy lọc không khí ở các nhà máy công nghiệp bằng kỹ thuật quay li tâm và phương pháp hấp thụ. Thí sinh Cao Đức Anh đến từ Khoa Tài chính (Trường đại học Kinh tế Quốc dân) đã mang đến đêm chung kết một trong những bài hùng biện ấn tượng nhất với chủ đề: Vấn đề suy thoái rừng và các biện pháp ứng phó với rừng. Còn thí sinh nhỏ tuổi nhất và đạt giải nhất trong đêm chung kết là thí sinh Nguyễn Hương Trà, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amtesdam. Đến với đêm chung kết, Hương Trà đã thuyết phục ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả với bài hùng biện ngắn của mình có chủ đề: Tái chế trong công sở và trong trường học.
Ban tổ chức cũng đã trao giải phong cách được trao cho thí sinh Cao Đức Anh, hai giải triển vọng thuộc về Đoàn Bá Hải và Nguyễn Thị Trang Nhung và thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh được giải giành cho ý tưởng đột phá.
Theo
đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi: Mỗi thí sinh chỉ được mười phút để trình bày
bài hùng biện của mình, sau đó sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi mà ban giám khảo
đặt ra. Quãng thời gian ngắn, nhưng với sự tự tin, thông minh các thí sinh trình
bày bài hùng biện của mình một cách lưu loát, đúng chủ đề và trả lời trôi chảy,
đúng trọng tâm câu hỏi của ban giám khảo. Ba vị giám khảo với những nhận xét
đánh giá chân thành, chuyên nghiệp, nghiêm túc, có đôi chút hóm hỉnh đã góp phần
làm nên đêm chung kết thành công tốt đẹp, đem lại cho khán giả những giây phút
thực sự bổ ích, quý báu. Thông qua cuộc thi thì nhà tổ chức cũng như ban giám
khảo và các thí sinh muốn gửi gắm tới tất cả chúng ta một thông điệp đó là:
Ngay lúc này đây hãy bắt tay vào công cuộc bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường sống
của chúng ta từ những việc làm nhỏ nhất, bình dị nhất trong cuộc sống thường nhật,
hãy tuyên truyền và hành động./.
