
Tròn 70 năm kể từ ngày thành lập (23/9/1955 - 23/9/2025), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khẳng định vị thế trụ cột trong ngành khai thác và chế biến quặng apatit - nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia.
Chiều 16/9, tại Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Công ty (23/9/1955 - 23/9/2025).
Tham dự lễ kỷ niệm ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Về phía Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) có ông Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực đảng uỷ Tập đoàn.
Cùng tham gia sự kiện có đại diện ban lãnh đạo cùng các đại biểu là cán bộ, công nhân viên, người lao động đại diện cho gần 2.000 cán bộ, công nhân viên - những con người đã và đang trực tiếp viết tiếp trang sử vàng 70 năm vẻ vang của Công ty Apatit Việt Nam.
"Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân Mỏ Apatit Lào Cai"
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty nêu bật: “Đây là sự kiện chính trị trọng đại và có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với mỗi cán bộ, công nhân viên lao động và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Trải qua chặng đường 70 năm cùng với những thăng trầm của lịch sử đầy khó khăn gian khổ. Hôm nay, các thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam vinh dự và tự hào về thành tựu đã đạt được, đặc biệt đã thực hiện được lời căn dặn của Bác Hồ cách đây 67 năm”.
Mỏ Apatit Lào Cai nằm ở hữu ngạn sông Hồng với chiều dài phân bổ gần 100 km và nằm trọn trong địa bàn tỉnh Lào Cai, là mỏ Apatit duy nhất trong cả nước, với trữ lượng thăm dò và dự báo trên 2 tỷ tấn, trong đó trữ lượng đã thăm dò gần 800 triệu tấn. Đây là nguồn tài nguyên quý hiếm, là tiềm năng quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp phân bón và hoá chất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và thực hiện chiến lược an ninh lương thực của Đảng và Nhà nước. Trải qua nhiều khó khăn thử thách từ thời chiến đến thời bình, tập thể công ty luôn nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng đất nước cũng như kinh tế địa phương, kinh tế đất nước trong thời bình.

Ông Nguyễn Văn Đông cho biết, ngày 23/9/1958, cả khu Mỏ hân hoan khi được tin Bác Hồ đến thăm. Bác đến tận khai trường thăm hỏi động viên công nhân; đồng chí Nguyễn Văn Lang - Giám đốc Mỏ đã giới thiệu và báo cáo với Bác về tình hình sản xuất và đời sống của công nhân Mỏ. Trong buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, công nhân viên khu Mỏ và đồng bào địa phương, Bác đã khen ngợi cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục Mỏ, sớm ổn định đời sống, Bác còn căn dặn: "Cán bộ công nhân Mỏ phải đẩy mạnh phong trào thi đua làm "nhiều - nhanh - tốt - rẻ" để làm giàu cho Tổ quốc, phải nâng cao tinh thần tự lực cánh sinh, giữ gìn máy móc thiết bị cho thật tốt, vì đó là mồ hôi, nước mắt của nhân dân Liên Xô".
Ghi nhớ và làm theo lời Bác, năm 1958 Mỏ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 10%. Tháng 01 năm 1959, Bác Hồ đã gửi thư khen công nhân và cán bộ Mỏ Apatit Lào Cai, và kể từ đó, Mỏ Apatit Lào Cai lấy ngày 23/9 làm Ngày truyền thống của công ty.

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm tiếp theo, Mỏ đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu - "Tất cả vì Miền Nam ruột thịt". Đặc biệt là năm 1963, Mỏ đã khai thác được trên 900.000 tấn quặng loại 1, bóc trên 2 triệu m3 đất đá.
Chiến tranh kết thúc, tập thể công ty đã nỗ lực vươn lên, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh đạt ở mức cao. Cụ thể, về tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm (2005 - 2015) là trên 17%, cao nhất năm 2008 là 29%. Năm 2005 có doanh thu đạt 377 tỷ, thì năm 2014 đạt 3.517 tỷ đồng, tăng 9,4 lần. Lợi nhuận đỉnh cao là năm 2022 đạt gần 900 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách cao nhất là năm 2024 đạt trên 600 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu năm 2025 ước trên 4.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2005 đạt 2 triệu đồng/người/tháng, thì đến năm 2024 đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 8,5 lần.
Giai đoạn 2020 - 2025, vốn của Vinachem tại công ty duy trì ở mức 2.098 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân đạt 17%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 17,9%.
Bên cạnh kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống các công trình phúc lợi của công ty cũng thường xuyên được đầu tư hoàn thiện và không ngừng được nâng cao chất lượng về mọi mặt, thiết thực góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

“Thành tựu của hôm nay và mai sau sẽ mãi đúng với khẩu hiệu "Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân Mỏ Apatit Lào Cai" được gắn trang trọng trên tượng đài công nhân Mỏ, một biểu tượng của phẩm chất anh hùng cách mạng còn trường tồn mãi mãi với thời gian” - ông Nguyễn Văn Đông khẳng định.
Đoàn kết, kỷ luật, đồng lòng hướng tới mục tiêu mới
Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Đông chỉ rõ, trong giai đoạn tiếp theo, trước mắt là 5 năm 2025-2030, với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 23 đề ra. Đó là giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tăng trưởng bình quân >3%/năm; Tổng doanh thu tiêu thụ tăng trưởng bình quân >3%/năm; Sản lượng quặng sản xuất tăng trưởng bình quân >3,5%/năm; Sản lượng quặng tiêu thụ tăng trưởng bình quân >3,5%/năm. Công ty phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tổng lợi nhuận (trước thuế) bình quân 300 tỷ/năm. Tiền lương bình quân người lao động 16 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, 1 trong 4 chỉ tiêu (Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế; Tổng doanh thu tiêu thụ; Sản lượng quặng sản xuất; Sản lượng quặng tiêu thụ) đạt tăng trưởng bình quân trên 10%/năm.
Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 266/QĐ-HCVN ngày 02/10/2024 của Vinachem về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản apatit thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển quặng 2 và quặng 4 để làm cơ sở chuyển đổi nhà máy tuyển Cam Đường tuyển quặng 2 và quặng 4 vào năm 2028. Nghiên cứu tuyển lại đuôi thải tại các hồ thải quặng đuôi; kịp thời điều chỉnh công suất các nhà máy tuyển theo kế hoạch đã đề ra.

Ôn lại lịch sử 70 năm, ông Bùi Văn Việt - Nguyên Tổng giám đốc công ty Apatit Việt Nam xúc động: “Thay mặt các thế hệ đi trước, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng lớp cán bộ, công nhân viên hôm nay sẽ phát huy sức trẻ, tinh thần đổi mới, tiếp tục giữ vững truyền thống 70 năm, xây dựng công ty phát triển bền vững. Mong rằng đến dịp kỷ niệm 80 năm, 90 năm, chúng tôi vẫn còn được chứng kiến sự trưởng thành, vươn mình của Công ty Apatit Việt Nam trong kỷ nguyên mới” - ông Bùi Văn Việt kỳ vọng.
Nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, hướng tới mục tiêu lâu dài
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp nêu rõ, Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam diễn ra trong không khí Đảng và Nhà nước vừa tổ chức thành công sự kiện cấp quốc gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là minh chứng cho sự phát triển của đất nước, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Ngày 23/9/1955, Mỏ Apatit Lào Cai chính thức thành lập. Từ những ngày gian khó, với lán trại tạm bợ và phương tiện thủ công, đến nay Công ty đã trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn nhất về quản lý, khai thác và chế biến quặng apatit - loại khoáng sản có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với ngành phân bón và hóa chất của đất nước.
“Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ và công nhân viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng chứng minh sức mạnh của sự đoàn kết, của ý chí và khát vọng. Khi chiến tranh ác liệt, mỏ vẫn sáng đèn; khi đất nước đổi mới, mỏ nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất; khi điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, cán bộ công nhân viên vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo đảm nguồn cung ổn định cho cả ngành. Chính tinh thần đó đã làm nên bản lĩnh của Apatit Việt Nam như ngày hôm nay” - ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh.
Trong suốt 70 năm qua, Công ty đã khai thác hàng chục triệu tấn quặng apatit, cung ứng nguồn nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất phân bón và hóa chất trong nước, góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Doanh thu và nộp ngân sách hằng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách của tỉnh Lào Cai. Đời sống cán bộ, công nhân viên không ngừng cải thiện, phúc lợi được quan tâm, môi trường làm việc ngày càng an toàn và văn minh. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, xây dựng trường học, bệnh viện, đường giao thông, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp hơn.
Ông Phùng Quang Hiệp ghi nhận: “Với những thành tích ấy, Công ty đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng là các Huân chương cao quý. Đặc biệt, ngày 23/9/2958, Công ty vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Bác đã trực tiếp động viên cán bộ, công nhân mỏ. Đó là dấu mốc thiêng liêng, trở thành nguồn cổ vũ to lớn để các thế hệ cán bộ, công nhân viên Apatit Việt Nam vượt qua các khó khăn, thách thức xây dựng nên truyền thống vẻ vang suốt 70 năm qua”.
Bước vào giai đoạn 2025-2030, Công ty đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ông Phùng Quang Hiệp đề nghị, trước hết, Công ty cần tập trung triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao hiệu quả quản trị, khai thác và chế biến sâu quặng Apatit. Trên nền tảng đó, Công ty phải chủ động mở thêm các khai trường mới theo quy hoạch, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và lâu dài, đáp ứng yêu cầu trước mắt, và tạo dư địa phát triển bền vững trong tương lai.
Ông Phùng Quang Hiệp bày tỏ: “Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn xác định vai trò đặc biệt quan trọng của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Vì vậy, Tập đoàn sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để Công ty phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành, đồng thời đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của Tập đoàn, của tỉnh Lào Cai và của đất nước”.
Chủ tịch HĐTV Vinachem tin tưởng, 70 năm - một chặng đường vẻ vang, điều quý báu nhất chính là sức mạnh đoàn kết, kỷ luật và đồng lòng của tập thể Cán bộ, Công nhân viên Apatit Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống ấy, Công ty sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng, mãi mãi là niềm tự hào của ngành hóa chất Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty Apatit Việt Nam cần tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới.
Thứ nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm tập thể, đồng thời thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập.
Thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển gắn với đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm, đóng góp lớn hơn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Thứ ba, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc an toàn, kỷ luật, sáng tạo.
Thứ tư, phát huy vai trò tiên phong, tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai và đất nước.

Thay mặt tập thể Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐTV Công ty bày tỏ lòng cảm ơn những tình cảm, sự ghi nhận và chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tập thể cán bộ, người lao động tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống 70 năm, giữ vững danh hiệu Anh hùng Lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai, Vinachem và đất nước.









Trải qua 70 năm, với sự phấn đấu sáng tạo không ngừng của các thế hệ cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Những cố gắng, nỗ lực trong suốt chặng đường 70 năm qua, Công ty đã được Đảng, Nhà nước và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
Đặc biệt năm 2009, Công ty được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2010 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; năm 2015 tiếp tục được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2, và các phần thưởng cao quý khác.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa rực rỡ đã mang đến những giây phút xúc động, tự hào cho cán bộ công nhân viên Công ty Apatit Việt Nam và người dân Lào Cai trong khép lại lễ kỷ niệm 70 năm đầy ý nghĩa:






