Lãi suất huy động bằng USD cũng đang dao động trên dưới 4,5%/năm. Cũng có nhiều ngân hàng lên đến 4,7%/năm. Bên cạnh đó, còn có hàng loạt ngân hàng khác cho tăng thêm lãi suất bằng cách “né” qua việc “lãi suất bậc thang, gửi tiền trúng thưởng”. Nhiều ngân hàng đưa ra mức thưởng đến cả tỷ đồng, 100 lượng vàng, 1 kg vàng…
Lãi suất USD tăng cao hơn lãi suất VNĐ, nhưng theo tính toán của nhiều nhà đầu tư, lãi suất USD cũng chỉ xấp xỉ 60% so với VNĐ.
Theo một quan chức của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đang có dấu hiệu về sự chuyển dịch giữa hai đối tượng gửi tiền là khu vực dân cư và doanh nghiệp (DN). Cụ thể, lượng tiền gửi có kỳ hạn của DN giảm đi và thay vào đó là tiền gửi thanh toán (không kỳ hạn), trong khi đó tiền gửi có kỳ hạn của khu vực dân cư tăng lên.
“Mặc dù sự chuyển đổi này chưa thật rõ nét, nhưng phần nào cho thấy, việc sử dụng vốn của các DN có chiều hướng tăng hiệu quả hơn. Các nguồn vốn nhàn rỗi gửi tại ngân hàng như hiện nay cần tiếp tục được đầu tư một cách tốt hơn, chẳng hạn thông qua các quỹ đầu tư, sẽ tạo ra một nguồn thu nhập lớn so với mức lãi suất có được nếu gửi tại ngân hàng”, quan chức đó cho biết thêm.
Một độc chiêu khác đang được nhiều ngân hàng TMCP triển khai là nếu khách hàng có tiền nhàn rỗi ngắn hạn, số lượng hàng tỉ đồng trở lên, có thể trực tiếp thương lượng lãi suất với ngân hàng. Lãi suất cộng thêm có thể từ 0,05% đến 0,15%/tháng. Với một số ngân hàng TMCP, số tiền gửi tối thiểu để có thể thương lượng lãi suất là 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, với những ngân hàng nhỏ, kẹt vốn, nếu gửi 3 – 5 tỉ đồng, khách hàng cũng có thể thương lượng. Hơn nữa với tiền tỉ, khách hàng không cần phải “ôm tiền” đến ngân hàng, chỉ cần gọi điện, nhân viên sẽ đến tận nhà làm thủ tục cho người gửi.
Vàng lãi cao… rủi ro lớn
Người nhiều tiền thường chọn phương án gửi cả VNĐ, USD và cả vàng. VNĐ là để hưởng lãi suất cao, còn USD và vàng vừa để bảo toàn vốn vừa kỳ vọng giá sẽ lên. Ông Nguyễn Công Tụ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Á cho rằng, đây là hướng đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay vì có thể chia nhỏ rủi ro. “Tuy nhiên, kiểu đầu tư này chỉ thích hợp với người nhiều tiền” - ông nhấn mạnh.
Theo dự báo của các chuyên gia về vàng thế giới, có nhiều khả năng giá vàng sẽ tiếp tục leo thang và chạm đến mức 600USD/ounce. Tính toán của các chuyên gia được dựa trên cơ sở: Triển vọng của đồng USD vẫn chưa thực sự sáng sủa nên ngân hàng trung ương nhiều nước vẫn phải đeo đuổi chính sách dự trữ ngoại hối, trong đó sẽ phải mua vàng để dự trữ. Tuy nhiên, quy luật lãi càng lớn thì rủi ro càng cao.
Nói như vậy để thấy rằng, đầu tư vào vàng trong thời điểm hiện nay có lãi lớn nhưng cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, bởi dự báo cũng chỉ là dự báo. Hơn nữa, thị trường vàng hiện nay đã vượt xa những dự báo thông thường từ yếu tố cung - cầu, bởi gần như vàng đang bị chi phối bởi giới đầu cơ tiền tệ thế giới.
Kinh nghiệm ở những lần sốt giá vàng trước đây cho thấy, một khi đã lên thì lên rất nhanh, nhưng khi đã giảm thì cũng rất nhanh. Và một khi các nhà đầu tư bán vàng ra thu lời thì giá sẽ giảm đáng kể. Do đó, nếu không phải giới kinh doanh chuyên nghiệp sẽ khó xoay trở kịp. Cho nên, theo ông Nguyễn Công Tụ, thì trong điều kiện hiện nay, vàng chỉ phù hợp với những người có “máu liều”, không phải là nơi đầu tư của những người thận trọng.
Chơi hụi: không chỉ chuyện “tử tế” của “đầu thảo hụi”...
Nhiều đường dây hụi góp cả vàng theo tháng hoặc nửa năm 1 lần, kéo dài 3-5 năm. Rồi với giá vàng tăng vọt, chuyện “hụi” khiến không ít người méo mặt vì phải gánh món nợ trả lãi cao vụt.
Hụi vàng theo dân buôn bán ở chợ, có nghĩa bỏ cái lẻ để thu lại cái chẵn. Một hội giả dụ gồm 8 người, quay vòng 5 năm, mỗi người đóng góp 2 chỉ vàng, tương đương thời giá năm 2004 là trên 900.000 đồng. Bạn hụi đứng số 1 và được nhận số tiền vốn 7,2 triệu đồng. Bù lại, cứ 5 tháng một lần, người “hốt đầu” này phải trả 2 chỉ vàng cùng với 200.000 tiền lãi với người rút kế tiếp.
Đến thời điểm này vàng lên đến hơn 1 triệu đồng, nghĩa là hơn gấp đôi so với ban đầu. Thay vì chỉ tốn 1.100.000 đồng cả vốn lẫn lãi, bây giờ người hốt hụi ban đầu ấy phải đóng hơn 2.500.000 đồng cho dây hụi.
Như vậy, xem ra chỉ có những người “hốt” sau cùng mới thực sự có lãi khi số tiền phải đóng về sau sẽ giảm dần so với ban đầu. Còn người nhận hụi trước bao giờ cũng bị thiệt, vì phải trả cả vốn lẫn lãi cho các thành viên trong đường dây.
Cổ phiếu: canh bạc của những cái đầu “lạnh”
Giá cổ phiếu các ngân hàng TMCP vẫn đứng ở giá cao suốt trong quý đầu năm, kể cả cổ phiếu của những ngân hàng có quy mô vốn điều lệ nhỏ và lãi ít trong năm 2005. Do vậy cũng không lạ khi chuyện chơi cổ phiếu đang là mốt thời thượng của nhiều nhà đầu tư “mới ra lò”.
Cơn sốt giá cổ phiếu của các ngân hàng TMCP bắt đầu từ sau rằm tháng giêng. Giá giao dịch cổ phiếu của ACB tăng gần 2 lần so cách đây một năm. Cổ phiếu của Sacombank
tăng gần 3 lần so với giá giao dịch vào cuối năm 2004 (khi đó giá chỉ có 19.200 đ/cổ phiếu). Giá cổ phiếu của Eximbank cũng tăng rất mạnh, cao hơn mức giá cách đây 1 năm tới 4,5 triệu đồng/cổ phiếu.
Ngay như Ngân hàng An Bình vừa mới chuyển từ cổ phần nông thôn sang thương mại cổ phần đô thị trong tháng 2/2006, nhưng giá cổ phiếu cũng tăng lên mức gấp 1,9 lần mệnh giá.
Giá cổ phiếu của VP Bank cũng tăng mạnh, lên tới 4,4 triệu đồng/cổ phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/cổ phiếu), trong khi trong suốt thời gian thành lập đến năm 2005, VP Bank không được phép chia lợi tức để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy chế hoạt động và hàng loạt các điều kiện ngặt nghèo khác theo quy định của ngân hàng Nhà nước.
Trong giới kinh doanh cổ phiếu ngân hàng có “đồn” nhau rằng năm nay sẽ có một ngân hàng lớn nước ngoài mua cổ phần của VP Bank. Đây cũng là “cú hích” đẩy giá cổ phiếu của VP Bank tăng mạnh.
Ngoài ra, có việc nhiều nhà đầu tư không quan tâm đến cổ tức các NHTMCP sẽ chia, mà chủ yếu quan tâm đến giá cổ phiếu của ngân hàng mà họ mua cổ phiếu sẽ tăng vào dịp cuối năm, khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO và nhiều ngân hàng lớn nước ngoài “đổ bộ” vào mua cổ phần của các ngân hàng TMCP trong nước.
Canh bạc một vốn ba, bốn lời ở đây như sau: mua cổ phần của các ngân hàng TMCP với giá gấp 3-4 lần mệnh giá, để cuối năm sẽ bán lại với giá gấp 5-6 lần mệnh giá cho nhà đầu tư nước ngoài; chấp nhận lợi tức trên số tiền bỏ ra rất thấp, chỉ có từ 3-5% với điều kiện cuối năm các ngân hàng chia cổ tức ở mức khoảng 20%.
Ăn chắc mặc bền. Xem ra, gửi tiết kiệm là bảo đảm cho “của để dành” nhất, nhưng gửi VNĐ, USD hay vàng? Câu trả lời của nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm là ít tiền thì nên gửi VNĐ, còn nhiều tiền thì nên đa dạng hoá tiền gửi để có thể chia nhỏ rủi ro. Gửi VNĐ để hưởng lãi suất cao, gủi USD và vàng vừa bảo toàn vốn lại vừa kỳ vọng cho giá sẽ lên.