Diễn biến giá rau củ quả tuần từ 7 - 11/9/2015

Tuần này, có những tín hiệu cho thấy sự khởi sắc của thị trường rau củ quả, trái cây.

Cụ thể, giá một số loại hoa quả như dứa, sầu riêng, cau đang có xu hướng tăng trong khi một tin vui cho thị trường xuất khẩu trái cây là nhãn Hưng Yên vừa được xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, đang là mùa thu hoạch chính rau củ đặc sản Đà Lạt song giá bán vẫn tăng cao do sức tiêu thụ mạnh.

Theo số liệu thống kê, sản lượng nhãn của Hưng Yên năm nay ước đạt khoảng 35.000 tấn, trị giá khoảng 300-400 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 20 ha nhãn lồng Hưng Yên đạt tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Giá nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP bán tại vườn 35.000-40.000 đồng/kg, cao hơn nhãn trồng theo phương thức truyền thống 15.000-20.000 đồng/kg.

Tại Đắklắk, giá bán sầu riêng tương đối tốt, thị trường hút hàng, nên người trồng sầu riêng địa phương đang rất phấn khởi. Theo các nhà vườn, nếu như năm trước, giá sầu riêng chỉ dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg thì năm nay đã lên đến gần 30.000 đồng/kg. Giá tốt, thị trường tiêu thụ mạnh, vì vậy lượng sầu riêng bà con thu hoạch xong đều được thương lái thu mua hết trong ngày.

Từ đầu tháng 9/2015 đến nay, giá dứa tại Hậu Giang liên tục tăng cao, tăng gần gấp đôi so với đầu vụ, hiện không đủ nguồn cung cho thị trường. Cụ thể, dứa loại I (trọng lượng trên 1 kg) giá 15.000 đồng/quả; dứa loại II (trọng dưới 1 kg) giá 10.000 đồng/quả. Theo tiểu thương, giá dứa tăng mạnh gần đây là do dứa đang vào cuối vụ nên sản lượng cung cấp cho thị trường giảm. Hơn nữa, những năm gần đây, đầu ra của dứa không ổn định, đặc biệt vào vụ thu hoạch; có thời điểm người trồng dứa gặp nhiều khó khăn nên nhiều hộ phá bỏ cây dứa chuyển sang trồng cây con khác có giá trị kinh tế cao. Thực tế này đã khiến diện tích trồng dứa tại địa phương liên tục giảm.

Hiện đang vào mùa thu hoạch chính của các loại rau củ đặc sản của Đà Lạt (Lâm Đồng) như xà lách, cà chua, súp lơ, bắp cải, cải thảo… nhưng do thị trường đang tiêu thụ mạnh nên giá một số loại rau vẫn tăng, đặc biệt so với tháng trước. Cụ thể, bắp cải và cải thảo có giá từ 2.000 - 2.500 đồng/kg hiện đã tăng lên 5.000 - 6.000 đồng/kg; các loại rau ăn lá và hoa như xà lách, súp lơ tăng 3.000 đồng/kg, giá hiện tại dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Nguyên nhân các loại rau tăng giá là do nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản xuất không tăng lên. Tuy giá tăng cao nhưng hầu hết các doanh nghiệp, vựa rau đều không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng.

Hải Châu