Về tình hình thị trường rau quả trong nước tháng
7/2015, tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, thời điểm này nhiều loại trái
cây vào mùa thu hoạch rộ khiến giá nhiều loại trái cây đã giảm mạnh. Ví dụ: Tại Tiền Giang, thanh long ruột trắng chỉ bán được
3.000đ/kg. Đây là giá bán ra thấp nhất từ trước đến nay.
Bên cạnh đó, mặc dù vừa mới bước
vào vụ mùa nhưng giá chôm chôm tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã giảm mạnh.
Hiện giá bán ra chỉ còn hơn 2.000 đ/kg đối với chôm chôm Thái và chôm chôm nhãn
có giá từ 6.000 - 7.000 đ/kg, chỉ bằng một nửa giá so với thời điểm này năm
ngoái. Theo các hộ nông dân ở đây, nguyên nhân khiến giá giảm là do sản lượng
chôm chôm năm nay tăng do được mùa. Dự báo trong thời gian tới, giá chôm chôm sẽ
khó tăng, thậm chí tiếp tục giảm.
Ngược lại với diễn biến giá của các loại chôm
chôm và thanh long, giá các loại sầu
riêng tại tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là đang ở mức cao nhất trong những năm
qua. Cụ thể, giá sầu riêng ghép như Mongthong, Ri6, Đô, Na có giá 24.000 -
28.000 đ/kg (tăng khoảng 10.000 đ/kg) so với năm 2014.
Tại Bắc Giang, tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản
lượng vải thiều toàn tỉnh đã được tiêu thụ hết. Năm nay, vải thiều được giá cao
nhất trong hơn 60 năm qua. Hiện chỉ còn rải rác các điểm thu mua của các thương
lái trong nước với mức khoảng 15.000-16.000 đ/kg. Tuy nhiên, theo nhiều thương
lái cho hay, vải thiều thu mua cuối vụ nên mẫu mã, phẩm cấp đều kém, do đó giá
cũng giảm.
Về tình hình giá rau quả, trong tháng 7/2015,
nhìn chung giá một số rau tại Đà Lạt, Lâm Đồng có xu hướng giảm nhẹ so với
tháng trước. Trong đó, loại rau có dấu hiệu giảm rõ nhất là cải bó xôi và đậu Hà
Lan, giảm 5.000đ/kg. Nguyên nhân giảm giá một số loại rau là do nguồn cung tăng
trong khi nhu cầu lại không tăng mạnh.