Quyết tâm thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT), tập trung quản lý về ngành Điện và thực hiện bán lẻ đến người tiêu thụ là chủ trương lớn của Chính phủ, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của EVN và Công ty Điện lực 3, Điện lực Quảng Trị đã xây dựng “Đề án giao nhận LĐHANT, trực tiếp bán điện đến hộ dân giai đoạn 2008- 2010” và triển khai ráo riết công tác tiếp nhận LĐHANT, với phương châm: Ưu tiên tiếp nhận lưới điện những nơi đã xuống cấp nghiêm trọng để khắc phục kịp thời, đảm bảo cấp điện an toàn cho nhân dân. Cụ thể: Theo kế hoạch và lộ trình tiếp nhận LĐHANT và bán lẻ đến hộ tiêu thụ, để hoàn thành chương trình kế hoạch, Điện lực sẽ triển khai tiếp nhận và tiến hành cải tạo, sửa chữa, thay thế công tơ điện tại 60 xã, với khối lượng tiếp nhận gồm 563,10 km đường dây 0,4 kV, 663,09 km đường dây 0,2 kV, khoảng 51.450 hộ dân. Ngoài ra, Điện lực phải triển khai hoàn thiện lưới điện và xoá bán tổng các xã thuộc dự án ADB. Theo ông Phạm Sỹ Hùng – Phó giám đốc Điện lực Quảng Trị, tổng chi phí để hoàn thành tiếp nhận và bán điện đến hộ tiêu thụ của 60 xã vào khoảng hơn 27 tỷ đồng (bao gồm: Chi phí lắp đặt công tơ, chi phí sửa chữa tối thiểu (SCTX), chi phí đầu tư tối thiểu).
Xác định đây là nhiệm vụ nặng nề nên từ đầu năm 2009, Điện lực đã thành lập Ban chỉ đạo tiếp nhận và bán lẻ điện đến hộ dân nông thôn; giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các chi nhánh điện; tổ chức bộ máy tiếp nhận, lập phương án và triển khai thực hiện bán lẻ; huy động lực lượng Đoàn viên, thanh niên tham gia lắp đặt công tơ, phát quang tuyến... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình dự án, Điện lực Quảng Trị đã gặp phải một số khó khăn: Hầu hết đường dây hạ áp do dân tự góp vốn xây dựng từ rất lâu nên đã quá cũ nát và xuống cấp; lưới điện hạ áp xây dựng không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, dây trần phổ biến là loại dây A35, A25, A16 chắp vá nhiều đoạn, xuống cấp nghiêm trọng, gây sụt điện áp và tổn thất điện năng cao; một số xã, mặc dù về mặt chủ trương đã thống nhất bàn giao LĐHANT cho Điện lực quản lý, nhưng vẫn còn những băn khoăn trong việc giải quyết các nợ cũ của xã viên và hiện còn 03 xã không muốn bàn giao; vấn đề giải quyết việc làm cho nhân viên quản lý điện địa phương; vấn đề hoàn trả vốn cho người dân... Đặc biệt, lưới điện nhiều xã xuống cấp nghiêm trọng phải cải tạo, làm mới hoặc sửa chữa tối thiểu; số lượng khách hàng lớn, khối lượng cân chỉnh công tơ trong thời gian ngắn phải hoàn thành khoảng 70.000 công tơ, đấy là chưa kể phần thay thế công tơ định kỳ, trong khi năng lực cân chỉnh công tơ của Điện lực chỉ khoảng 5-6.000 công tơ/ tháng...
Trước những khó khăn như vậy, Điện lực Quảng Trị đã có những giải pháp khắc phục, trước mắt, tập trung ký giao nhận với những trường hợp có các công trình điện thuộc nguồn vốn dự án, vốn ngân sách và các trường hợp đã có biên bản họp dân đồng ý bàn giao LĐHANT dưới hình thức tăng, giảm vốn không yêu cầu hoàn trả; tập trung triển khai công tác kiểm tra, sửa chữa kịp thời những đoạn dây bị hỏng, thay thế những thiết bị cũ bị rỉ sét để phòng chống cháy nổ, chập điện trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong mùa mưa bão; đối với trường hợp các xã có lưới điện tương đối tốt và công tơ điện các hộ dân đa số có cân chỉnh và trong thời hạn định kỳ, Điện lực chỉ đạo các chi nhánh điện tiến hành chốt chỉ số công tơ, các trường hợp khác công tơ không đảm bảo sẽ thay mới; một số lưới điện có nhánh rẽ chất lượng kém, sẽ tiếp nhận mặt bằng tuyến, tạm thời sửa chữa nhỏ, lắp đặt công tơ bán lẻ đến hộ dân, đồng thời, có phương án đầu tư xây dựng mới các tuyến nhánh rẽ; triển khai đăng ký danh mục đầu tư xây dựng lưới điện của các xã trong các năm 2009 - 2010 thuộc nguồn vốn vay ADB.
Bằng những nỗ lực không ngừng, CBCNV Điện lực Quảng Trị đã hoàn thành tiếp nhận được 40/60 xã và đang phấn đấu đến cuối năm 2009, triển khai tiếp nhận 20 xã còn lại. Theo đánh giá của Sở Công Thương Quảng Trị - đơn vị quản lý nhà nước về điện tại địa phương, thì sau khi ngành Điện tiếp nhận quản lý, bán điện đến từng hộ dân, sản lượng điện thương phẩm khu vực nông thôn tăng nhanh; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm rõ rệt; tình trạng chập cháy, sụt áp trong những ngày nắng nóng giảm đáng kể; việc cung cấp điện cho người dân nông thôn ổn định và giá bán điện đúng với giá quy định của Nhà nước...
Như vậy, đến nay, công tác tiếp nhận LĐHANT và triển khai bán lẻ đến hộ dùng điện của Điện lực Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, để có một hệ thống cung cấp điện hoàn chỉnh, ổn định, an toàn, thiết nghĩ, cần có sự giúp đỡ mạnh hơn từ các cơ quan quản lý ngành Điện, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc đầu tư phát triển lưới điện; quản lý vận hành, bán điện trực tiếp tới từng hộ dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí giữa người dân và ngành ?iện.