Điện lực Thái Bình: Kinh nghiệm tiếp nhận lưới điện nông thôn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại tất cả các địa phương trong cả nước với mục tiêu bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn theo một giá thống nhất, đảm bảo

Cấp ủy - chính quyền - người dân đồng thuận

Sau khi có chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chỉ đạo của Công ty Điện lực I về tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT), ngay từ trung tuần tháng 8/2008, Điện lực Thái Bình đã lập Đề án trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh. Tại buổi làm việc với Điện lực Thái Bình, Lãnh đạo Tỉnh đã khẳng định, ủng hộ và tạo mọi điều kiện để ngành Điện thực hiện công tác tiếp nhận LĐHANT một cách nhanh chóng nhất, đồng thời UBND Tỉnh đã có ngay văn bản gửi các huyện, thành phố chỉ đạo về việc bàn giao LĐHANT cho ngành Điện để đầu tư cải tạo và bán điện trực tiếp đến các hộ dân theo một giá thống nhất của Nhà nước. UBND Tỉnh cũng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) từ Tỉnh đến các huyện, thành phố để chỉ đạo thực hiện Đề án này.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị toàn Tỉnh về "Cây vụ đông" với sự có mặt của hơn 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt của 270 xã thị trấn, UBND Tỉnh đã kết hợp triển khai chủ trương và nội dung Đề án tiếp nhận LĐHANT để người dân nông thôn hiểu rõ hơn những lợi ích và hiệu quả về mặt xã hội của Đề án.

 Kế hoạch được triển khai cụ thể, chất lượng

Được sự ủng hộ của Lãnh đạo Tỉnh và nhân dân các huyện, thành phố trong Tỉnh, công tác tiếp nhận LĐHANT ở Thái Bình diễn ra hết sức thuận lợi và nhanh chóng. Tính đến hết ngày 15/9/2009, Điện lực Thái Bình đã tiếp nhận LĐHANT của 148/180 xã, đạt 82,22% trên tổng số xã phải tiếp nhận (còn 90 xã, Tỉnh đang thực hiện Dự án REII và REII mở rộng). Trong đó: 15 xã tiếp nhận trước năm 2005 (làm thí điểm theo chủ trương của ngành Điện); 133 xã tiếp nhận từ tháng 12/2008 đến tháng 9/2009 với khối lượng 2.242,3 km đường dây hạ áp. Tổng giá trị tài sản còn lại là 20,725 tỷ đồng, nâng tổng số các địa phương được Điện lực bán điện trực tiếp lên 164 (xã phường, thị trấn) với 315.402 số hộ dân nông thôn đã được mua điện trực tiếp của ngành Điện. Trong quý IV năm 2009, Điện lực Thái Bình đã có kế hoạch tiếp nhận 32 xã còn lại. Như vậy, đến hết năm 2009, toàn Tỉnh sẽ có 180/180 xã tiếp nhận xong LĐHANT, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn sau khi tiếp nhận, Điện lực Thái Bình đề nghị Công ty Điện lực I, cấp vốn cải tạo tối thiểu trong giai đoạn 1, chủ yếu thay công tơ cũ, hòm công tơ không đảm bảo an toàn, với định mức bình quân 350.000đ/công tơ 1 pha, 1.600.000đ/cho công tơ 3 pha và 150.000đ/hộ để sửa chữa cải tạo một phần đường hạ thế cũ nát, mất an toàn. 

Vấn đề hiện nay được dư luận xã hội quan tâm và ủng hộ đó là ngay sau khi tiếp nhận LĐHANT với một tài sản lưới điện đã quá cũ nát, dễ gây mất an toàn, chất lượng điện không đảm bảo, tổn thất cao... ngành Điện đã kịp thời đầu tư vốn để cải tạo. Đến ngày 15/9/2009, Điện lực Thái Bình đã lập xong Dự án cải tạo cho 90 xã/133 xã đã tiếp nhận với tổng số vốn đấu tư là 155,75 tỷ đồng. Những xã mới tiếp nhận từ tháng 8/2009, Điện lực tiếp tục lập Dự án để cải tạo trong quý 4/2009. Mặt khác, để tăng tính hiệu quả trong công tác kinh doanh điện ở các xã đã tiếp nhận, Điện lực Thái Bình đã đi ngay vào công việc củng cố bộ máy quản lý vận hành và kinh doanh điện từ phòng chức năng đến các chi nhánh điện và các xã; Tổ chức xét tuyển và ký hợp đồng với các tổ quản lý kinh doanh bán lẻ điện nông thôn, mỗi xã không quá 5 người, tổ chức bồi huấn nghiệp vụ quản lý điện nông thôn và an toàn điện, mua sắm trang bị BHLĐ, đồ nghề cho Tổ dịch vụ bán lẻ điện nông thôn các xã. Tổ chức ký ngay hợp đồng mua bán điện cho sinh hoạt và sản xuất để người dân được hưởng giá điện của Nhà nước, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, gửi tờ rơi đến tận hộ gia đình về công tác an toàn điện và chính sách giá điện để mọi người dân biết và thực hiện...

Sau 9 tháng thực hiện, những xã tiếp nhận lần đầu (12/2008) tổn thất đã giảm từ 33,36% xuống còn 16,18%. Chất lượng lưới điện được cải thiện rõ rệt, làm tiền đề thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở nông thôn phát triển. Chủ trương tiếp nhận LĐHANT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được khẳng định là chủ trương đúng đắn, mang lại lợi ích KT-XH cao, đặc biệt là mang lại lợi ích lâu dài với người dân ở nông thôn. Công việc tiếp nhận LĐHANT của Điện lực Thái Bình đang thực hiện đã góp phần vào Chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới của Tỉnh uỷ Thái Bình và thực hiện Nghị quyết TW7 - khoá X về đường lối, chính sách Nông nghiệp - Nông thôn và Nông dân.

  Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tiếp nhận LĐHANT, Điện lực Thái Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn như, thiếu công tơ trong quá trình cải tạo, lực lượng lao động thiếu trầm trọng, tình trạng LĐHANT ở các xã sau nhiều năm khai thác sử dụng nhưng không được đầu tư cải tạo, lưới điện cũ nát, mất an toàn... Nếu không được cải tạo kịp thời dễ phát sinh tình trạng ăn cắp điện trong lúc tranh tối, tranh sáng.

Trước những khó khăn trên, Điện lực Thái Bình đã đề nghị Công ty Điện lực I có kế hoạch cấp đủ công tơ phục vụ cho công tác cải tạo vì hiện nay, tổn thất điện năng tại các xã mới tiếp nhận quá cao, một phần do đường dây và công tơ quá cũ nát, chất lượng kém.

Thứ  nhất, phải biết tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cũng như sự phối kết hợp có hiệu quả với các Ban, Ngành của Tỉnh.

Thứ  hai, cần phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân làm cho người dân hiểu rõ lợi ích của gia đình họ cũng như hiệu quả KT-XH mà đề án mang lại.

Thứ ba, biết động viên, phát huy nội lực, sáng tạo và linh hoạt trong cách làm. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, cần chia tách đề án tiếp nhận thành nhiều đợt, phân đều cho các huyện, thành phố, xong mỗi đợt rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả cụ thể và đề xuất các giải pháp cũng như các kiến nghị. Làm như vậy mới có điều kiện thời gian để củng cố lưới điện và kinh doanh điện kịp thời tạo niềm tin cho tất cả người dân và họ sẽ hết lòng ủng hộ.

 

  • Tags: