Dự báo dư cung đồng sẽ tăng lên gấp 3 lần trong năm 2014

Các chuyên gia dự báo lượng đồng dư thừa trên toàn cầu có thể tăng lên gấp 3 lần trong năm 2014, qua đó “đè” giá xuống mức thấp nhất trong vòng ít nhất 3 năm trở lại đây trong bối cảnh Quỹ tiền tệ quố

Theo dữ liệu của tập đoàn tài chính Barclays Plc (Anh) và Tổ chức nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG), mức dư cung đồng trên toàn cầu trong năm 2014 sẽ tăng lên mức 272.000 tấn – đạt mức cao nhất trong vòng 13 năm. Codelco và Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. - hai hãng khai thác đồng lớn nhất thế giới - là một trong số các hãng khai khoáng dự kiến sẽ gia tăng nguồn cùng đồng ra thị trường trong năm tới.

Khảo sát của hãng tin Bloomberg đối với 22 chuyên gia phân tích cho biết, giá đồng sẽ giảm xuống chỉ còn 6.450 USD/tấn trong năm 2014.

Sản lượng tăng

Việc các hãng khai khoáng tiến hành mở rộng khai thác các mỏ đồng hiện tại hoặc đưa có mỏ khai thác mới đi vào hoạt động tại các quốc gia từ Mông Cổ đến Indonesia và Chilê sẽ gia tăng mạnh nguồn cung đồng ra thị trường. Hoạt động khai thác được các hãng khai khoáng đẩy mạnh do giá đồng đã tăng hơn gấp 3 lần trong vòng 10 năm qua.

Trong 10 năm qua thì có đến 7 năm thị trường rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng do quy mô nền kinh tế Trung Quốc đã mở rộng gần gấp 6 lần trong giai đoạn này. Lượng đồng được tiêu thụ tại Trung Quốc chiếm tới 40% nhu cầu sử dụng đồng toàn cầu. Cuối cùng, các hãng khai khoáng cũng bắt kịp nhu cầu sử dụng đồng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 25 năm.

Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã giảm 8,7%. Chỉ số LME index, đo lường biến động giá của 6 kim loại cơ bản được giao dịch trên sàn LME, đã giảm 9,3% trong năm 2013 do sự dư thừa của kim loại nikel và nhôm.

Theo tập đoàn Barclays, sản lượng đồng sẽ tăng 5,1% trong năm 2013 và 4,9% trong năm 2014, gấp đôi mức tăng trong năm 2012. Trong khi đó, tăng trưởng của nhu cầu sử dụng đồng được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2014 từ mức 4,8% trong năm 2013. Qua đó, nâng mức dư cung đồng tăng lên gần gấp 3 lần, đạt 272.000 tấn trong năm 2014 so với mức 94.000 tấn trong năm 2013.

Lượng dự trữ đồng tại các nhà kho được theo dõi bởi các sản giao dịch trên thế giới: LME tại London, Comex tại New York và Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã đạt mức 934.654 tấn trong tháng 6/2013, mức cao nhất kể từ năm 2003, theo số liệu tổng hợp của hãng tin Bloomberg.

Ngược lại với dự báo dư cung đồng tăng, Barclays dự báo mức dư cung nhôm, niken và kẽm giảm xuống; tình trạng thiếu hụt chì sẽ trở nên trầm trọng hơn trong năm 2014 và sự thiếu hụt thiếc sẽ biến động nhẹ.

Nhu cầu thực tế

Theo dữ liệu tổng hợp của tập đoàn tài chính Macquarie Group Ltd, các hãng khai thác đồng có thể không cần phải cắt giảm sản lượng sớm do hiện các mỏ khai thác đắt đỏ nhất cũng chỉ cần giá đồng ở mức khoảng 6.600 USD/tấn để hòa vốn – con số này cao hơn 9% so với giá hiện tại.

Dữ liệu của sàn LME cho thấy số lệnh rút đồng khỏi các nhà kho được theo dõi bởi sàn LME đã tăng gấp 5 lần trong năm nay, điều này chỉ ra rằng nhu cầu sử dụng đồng trên thực tế có thể cao hơn ước tính. Số lệnh rút đồng ra khỏi các nhà kho đã đạt mức kỷ lục 375.425 tấn trong tháng 6/2013 và tuy chỉ đạt 258.275 tấn trong tháng 10/2013 nhưng con số này vẫn cao hơn gấp 7 lần mức trung bình trong 10 năm qua.

Tại một cuộc phóng vấn ở London vào ngày 8/10, ông Javier Targhetta – phó chủ tịch cấp cao mảng bán hàng và tiếp thị của tập đoàn Freeport – McMoRan – đã cho biết, nhu cầu sử dụng đồng của thị trường Trung Quốc vẫn còn rất tốt, thêm vào đó là sự phục hồi nhu cầu sử dụng đồng tại Mỹ, thị trường Châu Âu cũng đang cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn.

Chỉ số sản xuất của Trung Quốc trong tháng 9/2013 do tập đoàn tài chính HSBC Holdings Plc và hãng nghiên cứu Markit Economics tiến hành đo lường đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng. Chỉ số tăng trưởng tín dụng tổng hợp của Trung Quốc trong tháng 8/2013 đã tăng cao hơn dự báo, điều này cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc đang được củng cố.

Tăng trưởng kinh tế nhanh hơn có thể chưa đủ để thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc nhập khẩu đồng tinh luyện. Lượng đồng tinh luyện được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 8/2013 chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái – theo số liệu của hải quan Trung Quốc. Lượng đồng thô được Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 9/2013 đã tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012, đạt mức cao nhất trong vòng 18 tháng.

Dự báo giá

Giá đồng giao sau 3 tháng (giá chào bán) trên sàn LME (1 - 18/11)

Vào ngày 18/11, Ủy ban đồng Chilê (Cochilo) cho biết, các chuyên gia phân tích thị trường đồng Chilê đã cắt giảm dự báo giá đồng trong năm 2013 và năm 2014. Theo đó, giá đồng được dự báo đạt trung bình 3,14 USD/pound (0,454 kg) tương đương 6.916 USD/tấn trong năm 2014, giảm 29% so với dự báo được đưa ra hồi tháng 4/2013.

Giá đồng được dự báo sẽ đạt trung bình 3,31 USD/pound hay 7.290 USD/tấn trong năm nay, giảm so với mức dự báo 3,52 USD/pound vào tháng 4/2013.

Ông Hernan de Solminihac, bộ trưởng Bộ Khai khoáng Chilê kiêm chủ tịch Cochilo cho biết, việc cắt giảm dự báo giá đồng phản ánh dự báo nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn và mức dư cung đồng tăng cao hơn so với dự kiến do các mỏ khai thác đồng mới đi vào hoạt động. Chilê là quốc gia khai thác đồng hàng đầu thế giới.

Trước đó, ông Andrew Michelmore, giám đốc điều hành công ty MMG dự báo giá đồng sẽ được giữ ở mức 7.000 USD/tấn nhu hiện nay trong trung hạn. Công ty MMG Ltd., là công ty thành viên thuộc tập đoàn khai khoáng China Minmetals Corp, có trụ sở tại Melbourne (Australia). MMG Ltd., hiện đang khai thác đồng và kẽm với các mỏ khai thác tại Australia, Lào, Cộng hòa Công – gô; trong đó, mỏ khai thác Centrury của công ty tại Australia là mỏ khai khoáng lớn thứ ba thế giới.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo Bloomberg)