Dự báo lượng đường xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng lên mức kỷ lục trong năm 2014

Theo Văn phòng hội đồng đường mía Thái Lan (OCSB), lượng đường xuất khẩu của Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil, có thể tăng 15% lên mức kỷ lục trong năm 2014 do diện tích

Theo ông Somsak Suwatiga, Tổng thư ký OCSB, lượng đường xuất khẩu của Thái Lan sẽ tăng từ mức dự kiến 7,4 triệu tấn trong năm 2013 lên 8,5 triệu tấn trong năm 2014. Sản lượng đường của Thái Lan sẽ tăng thêm 10%, đạt mức 11 triệu tấn, mức cao nhất từng được ghi nhận trong thời gian qua. Nguyên nhân, sản lượng mía thu hoạch trong  vụ mùa sản xuất bắt đầu từ ngày 15/11/2013 đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 110 triệu tấn.

Sản lượng đường của Thái Lan tăng sẽ khiến tình trạng dư thừa đường trên toàn cầu thêm trầm trọng, và ảnh hưởng đến sự phục hồi giá của đường. Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm vào tháng 7/2013, giá đường tại Sở giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã phục hồi tăng trở lại được 16%. Theo Công ty nghiên cứu và tư vấn độc lập Green Pool Commodity Specialists Pty (Australia) cho biết, lượng đường dư thừa trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4,66 triệu tấn trong niên vụ 2013/14 do sản lượng đường tại các quốc gia Châu Á tăng lên, bù đắp lượng đường thiếu hụt từ Brazil.

Ông Kona Haque, chuyên gia phân tích tại Macquarie Group Ltd. (London) nhận định: “Nếu như không có việc sản lượng đường Thái Lan tăng lên thì lượng đường dư thừa sẽ thấp hơn”.

Trong một báo cáo được đưa ra vào ngày 4/10/2013, Macquarie Group Ltd. nhận định: Thái Lan và Ấn Độ sẽ trở thành các nhà xuất khẩu “năng nổ” trong đầu năm 2014 nhờ vào sự giảm giá của đồng nội tệ. Macquarie Group Ltd. cũng đưa ra dự báo, lượng đường dư thừa toàn cầu có thể sẽ giảm từ 10,6 triệu tấn xuống còn 3,2 triệu tấn trong niên vụ 2013/14 do các nhà mua hàng Châu Á mua dự trữ, đồng thời người nông dân cắt giảm việc canh tác mía do giá đường xuống thấp.

Vào lúc 17h56 (giờ Singapore – 16h56 ngày 7/10 giờ Việt Nam), giá đường giao tháng 3/2014 trên Sàn ICE Futures U.S đã tăng 0,3% lên mức 18,54 cents/pound (0,454 kg); tính từ đầu năm đến náy, giá đường đã giảm 4,9%.

Trong ngày 7/10, ông Somsak Suwatiga cho biết: “Sản lượng đường sẽ tăng lên do diện tích trồng mía tăng khi những người nông dân trồng gạo chuyển sang trồng mía đường. Sản lượng đường trong năm 2014 cũng sẽ tăng lên do nhu cầu nội địa (Thái Lan) tiếp tục tăng”.

Chính phủ Thái Lan hiện đang khuyến khích nông dân chuyển từ gieo trồng lúa gạo sang trồng mía đường do mía đường đem lại mức lợi nhuận cao hơn. Theo Thai Sugar Millers Corp, trích dẫn đánh giá của Bộ Nông nghiệp Thái Lan, trong tổng số 11,7 triệu ha đất trồng lúa thì có 1 triệu ha đất phù hợp cho việc trồng mía.

Các nhà máy ép mía đường Thái Lan lên kế hoạch nâng diện tích trồng mía thêm 1,14 triệu ha trong vòng 3 năm tới theo kế hoạch của Chính phủ Thái Lan. Theo Thai Sugar Millers Corp, trong mùa vụ hiện tại, Thái Lan có gần 1,5 triệu ha trồng mía.